Ngoại trưởng Anh thừa nhận tình báo đánh giá sai về Taliban

02/09/2021 09:12 GMT+7

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã biện hộ cho việc rút quân của nước này khỏi Afghanistan và cho rằng báo cáo của tình báo Anh cho thấy Kabul chưa thất thủ trong năm nay.

Trong phiên họp tại Ủy ban Đối ngoại quốc hội ngày 1.9, Ngoại trưởng Dominic Raab nhấn mạnh rằng đánh giá của tình báo Anh cho thấy ngay cả khi các lực lượng rút khỏi Afghanistan vào cuối tháng 8, Kabul cũng không thể sụp đổ trong năm nay.
“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có kế hoạch cho tình huống bất ngờ hay thử các phương án khác”, ông Raab nói, đồng thời lưu ý rằng đánh giá nêu trên đều được chia sẻ rộng rãi trong các thành viên của NATO.
Tuy vậy, Ngoại trưởng Raab thừa nhận phương Tây đã đánh giá sai năng lực của Taliban trong việc kiểm soát Kabul trong thời gian ngắn như vậy. Ông cho rằng cần phải rút ra những bài học từ những điều đã xảy ra, theo Reuters.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đối diện nhiều lời kêu gọi phải cách chức Ngoại trưởng Raab khi nhà ngoại giao đi nghỉ dưỡng trong lúc Taliban tiến vào Kabul và có thông tin cho rằng những người muốn rời khỏi Afghanistan đã gửi hàng ngàn email nhưng không được phản hồi.

Anh bác thông tin đã tác động khiến Mỹ không đóng cổng sân bay Kabul ngay trước vụ đánh bom khủng bố

Ông Raab nói không cân nhắc từ chức và cho hay đã có hơn 40 cuộc gặp và cuộc gọi về tình hình Afghanistan từ khi nó trở thành vấn đề nóng hồi tháng 3 cho đến cuối tháng 8. Ông cũng nói đã lên phương án di dời đại sứ quán Anh về sân bay Kabul từ tháng 6 nếu cần và sơ tán những cựu nhân viên người Afghanistan.
Ngoại trưởng Anh cho biết sẽ đến Pakistan trong ngày để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Ông Raab cũng cho rằng còn sớm để giao thiệp với Taliban và nhấn mạnh lực lượng này cần thể hiện thiện chí thông qua các hành động như đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu trợ nếu Afghanistan được nhận cứu trợ từ quốc tế.
Anh đã mở các cuộc đối thoại với Taliban để đảm bảo hành lang an toàn cho công dân Anh và đồng minh bị mắc kẹt được rời khỏi Afghanistan. Thủ tướng Boris Johnson đã cử đại diện đặc biệt về chuyển tiếp Afghanistan, ông Simon Gass đến Doha (Qatar) để gặp đại diện của Taliban.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.