Ngoại trưởng Kerry: Mỹ đứng về phía luật pháp trong vụ kiện Biển Đông

26/07/2016 17:33 GMT+7

Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại buổi họp báo chiều ngày 26.7 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần 49 (AMM-49) và các hội nghị liên quan tổ chức tại Vientiane, Lào.

Ông Kerry cho biết tại các cuộc họp trong chuỗi hội nghị lần này, Mỹ đều đề cập đến vấn đề Biển Đông và phán quyết của Toà trọng tài ngày 12.7 về vụ kiện của Philippines, bác bỏ đường 9 đoạn của Trung Quốc.
Mỹ kêu gọi các nước ASEAN kiềm chế, không có hành động làm leo thang căng thẳng trong khu vực, giải quyết tranh chấp bằng phương thức hoà bình thông qua đàm phán và luật pháp.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) và bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan tham dự hội nghị tại Vientiane, Lào Lam Yên
Ngoài ra, ông Kerry cũng cho biết quan điểm về phán quyết của Toà trọng tài là tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định đây là phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc.
“Mỹ không đứng về một phe nào cả. Mỹ đứng về những nguyên tắc của luật quốc tế”, ông John Kerry nói.

tin liên quan

ASEAN hết sức quan ngại về Biển Đông
Tại Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN - Mỹ, một số nước đã nhấn mạnh rằng hai phía trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài và duy trì luật pháp quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.