Ngoại trưởng Mỹ: Không thỏa hiệp về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
22/02/2019 10:10 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh phi hạt nhân hóa hoàn toàn vẫn là mục tiêu chính khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên sắp gặp nhau tại Hà Nội.

“Đó là điều chúng tôi cần mang lại cho người Mỹ. Để làm cho người Mỹ được an toàn, chúng tôi phải giảm mối đe dọa từ một Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân và đổi lại, chúng tôi có thể thúc đẩy hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên”, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC ngày 21.2 (giờ Mỹ).
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim dự kiến gặp nhau lần 2 tại Hà Nội vào ngày 27-28.2 theo sau cuộc gặp đầu tiên ở Singapore hồi tháng 6.2018. Hai bên dự kiến sẽ bổ sung chi tiết thỏa thuận đã đạt được ở Singapore nhằm theo đuổi việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên và đổi lại Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho Bình Nhưỡng.
Tổng thống Trump mới đây cho hay ông không vội vã trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên, miễn là Bình Nhưỡng vẫn kiềm chế thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Phát ngôn này gây ra suy đoán rằng Tổng thống Trump hạ thấp những kỳ vọng cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới hoặc không đặt nặng mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, theo Yonhap.
[VIDEO] Tổng thống Trump hy vọng sẽ còn gặp Chủ tịch Kim Jong-un sau thượng đỉnh Hà Nội
Trong khi đó, Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh: “Hãy nhớ mục tiêu là phi hạt nhân hóa toàn diện, có thể kiểm chứng trên bán đảo Triều Tiên và là một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên”. Ông Pompeo cho biết thêm: “Tôi không muốn bàn về các cuộc đàm phán, điều chúng tôi có thể nhượng bộ, điều họ có thể nhượng bộ, nhưng người Mỹ nên biết rằng chúng tôi đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nhất đối với Triều Tiên và chúng tôi sẽ không giảm áp lực đó cho đến khi chúng tôi tin rằng đã giảm được nguy cơ đó một cách chắc chắn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.