Ngoạn mục vụ lấy cắp cây cầu sắt 500 tấn

Văn Khoa
Văn Khoa
09/04/2022 21:54 GMT+7

Một băng trộm mới đây đã giả làm quan chức thủy lợi, tháo dỡ và lấy cắp một cây cầu sắt 500 tấn dài 18 m ở huyện Rohtas thuộc bang Bihar ở miền đông Ấn Độ, theo báo The Hindu hôm nay 9.4.

Người dân địa phương phát hiện cây cầu nói trên, bắc qua kênh Ara-Sone, biến mất vào ngày 5.4. “Cách đây 3 ngày, cấu trúc của cây cầu vẫn còn đó, nhưng bất thình lình nó biến mất”, ông Suresh Kumar, thuộc làng Amiyawar trong huyện Rohtas, cho hay.

Cây cầu sắt bắc qua kênh Ara-Sone biến mất vào ngày 5.4

Chụp màn hình The HinDU

Một số dân làng cho hay một băng trộm giả làm quan chức thủy lợi tham gia việc tháo dỡ cây cầu sắt nói trên, được xây cách đây 45 năm, vì nó đã cũ, xuống cấp và không còn được người dân sử dụng. Một cây cầu bê tông mới gần đó đã được vào sử dụng cách đây 5 năm.

Nhà báo địa phương Ajit Kumar cho rằng do băng trộm dùng thiết bị hạng nặng như máy cắt khi tháo dỡ cầu nên người dân đã không nghi ngờ về việc chúng giả dạng làm quan chức thủy lợi. Ông Kumar cho hay băng trộm mất 3 ngày để chuyển các phần cầu khỏi vị trí xây dựng. “Chỉ sau khi nhận ra đó là vụ trộm, dân làng mới báo cho giới chức”, ông Kumar cho biết thêm.

Vụ trộm đã được báo cho cảnh sát vào ngày 6.4 và cảnh sát xác nhận băng trộm đã giả dạng làm quan chức thủy lợi. Hôm 7.4, cảnh sát đã mở cuộc điều tra về vụ trộm cây cầu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.