Ngọc Duyên nói gì khi Vũ Mạnh Cường vắng mặt trong chung kết 'Tình Bolero'?

Thành Long
Thành Long
01/08/2019 14:46 GMT+7

Việc Vũ Mạnh Cường vắng mặt trong đêm thi quan trọng của Tình Bolero 2019 khiến nhiều người tiếc nuối, trong đó có bạn dẫn cùng anh là Ngọc Duyên. Tuy nhiên, cô ủng hộ quyết định của đồng nghiệp.

Mới đây, Vũ Mạnh Cường và Ngọc Duyên gây chú ý khi cùng nhau thực hiện một bộ ảnh mới. Cả hai có những cử chỉ thân mật, “tình bể bình”. Trước đó, cặp đôi được biết đến khi cùng dẫn dắt chương trình Tình Bolero 2019. Sự kết hợp ăn ý, duyên dáng của họ thu hút sự quan tâm của khán giả. Nam MC cho biết cả hai là bạn thân, hiểu nhau, điều đó giúp cho công việc trở nên thuận tiện hơn.
Nói về vai trò MC của Tình Bolero 2019, Vũ Mạnh Cường thừa nhận anh là người rất hợp dẫn nhạc tình. Lý giải về điều này, anh cho biết tính cách của mình lãng mạn và giàu cảm xúc nên dễ dàng thăng hoa với những giai điệu ngọt ngào, ca từ đậm yêu thương. Trong khi đó, Ngọc Duyên không giấu được niềm phấn khởi với công việc dẫn chương trình. Cô cho biết sau Tình Bolero sẽ lên kế hoạch đầu tư cho vai trò mới này, từ hình ảnh đến kiến thức, phong cách sân khấu.

Vũ Mạnh Cường và Ngọc Duyên quấn quýt không rời trong bộ ảnh mới

Ảnh: NVCC

Cũng trong dịp này, Vũ Mạnh Cường chia sẻ anh không thể tham gia dẫn dắt đêm chung kết Tình Bolero 2019 vì công việc riêng. Nam MC bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức, khán giả vì sự vắng mặt này. Đồng thời, anh cũng bày tỏ sự áy náy khi để Ngọc Duyên từ người bạn đồng hành trở thành độc hành trong đêm diễn quan trọng nhất. “Bản thân tôi khá tiếc nuối và mong mọi người có thể ủng hộ để Ngọc Duyên hoàn thành tốt vai trò này".
Về phía Ngọc Duyên, cô chia sẻ: “Tôi là người cầu toàn và khó tính, tôi khó tính với chính bản thân tôi, vì vậy mỗi chương trình mà tôi đảm nhận đều phải đạt được chất lượng tốt nhất về các tiêu chí của nghệ thuật. Vũ Mạnh Cường là một MC chỉn chu về mọi mặt. Mặc dù có thể nói Vũ Mạnh Cường là đàn anh của tôi trong nghề MC nhưng anh ấy luôn nhường nhịn và hỗ trợ, tương tác tốt với tôi. Nên không có Cường đứng cạnh trong đêm quan trọng nhất của Tình Bolero 2019, với tôi, là một sự hẫng hụt. Nhưng tôi hiểu và ủng hộ cho quyết định của anh ấy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.