Ngọc Hân thừa nhận 'chậm' thành công nếu thiếu đi vương miện

11/12/2017 15:53 GMT+7

Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng danh hiệu Hoa hậu đã mang đến cho cô nhiều cơ hội thuận lợi để sớm chạm tới thành công, mà nếu chỉ là một nhà thiết kế bình thường cô sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều.

* Xin chào Hoa hậu Ngọc Hân, người hâm mộ biết đến chị không chỉ là một Hoa hậu tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội mà còn là Nhà Sáng lập và Điều hành thương hiệu Áo dài Ngọc Hân. Chị đã rất thành công trong việc quảng bá nét đẹp văn hóa của Việt Nam thông qua tà áo dài tại nhiều sự kiện mang tầm quốc tế, như Hội nghị APEC hay sự kiện của UNESCO vừa qua. Ngọc Hân có nghĩ rằng danh hiệu Hoa hậu đã góp phần mang lại cho chị thành công đó không?
- Hoa hậu Ngọc Hân: Danh hiệu Hoa hậu là bước đệm để mình có thể tiến nhanh hơn, thậm chí xa hơn trên con đường sự nghiệp. Danh hiệu cao quý này đã giúp cho Ngọc Hân trở thành một cô gái có đầy sự trải nghiệm, đặc biệt mang đến nhiều cơ hội mà với các nhà thiết kế (NTK) trẻ khác có lẽ phải nỗ lực nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn nữa mới có được. Thâm tâm Ngọc Hân luôn cám ơn vì điều đó.
Ngọc Hân cho rằng danh hiệu Hoa hậu giúp cô tiến nhanh, thậm chí xa hơn trong sự nghiệp
Ngọc Hân cho rằng danh hiệu Hoa hậu giúp cô tiến nhanh, thậm chí xa hơn trong sự nghiệp
* Đến nay, trên con đường khởi nghiệp của Ngọc Hân, cuốn sách nào đã ảnh hưởng nhiều đến chị?
- Hân may mắn nhận được một cuốn sách rất hay từ chương trình Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên Việt, chính là cuốn Đắc nhân tâm. Một cuốn sách mà Hân đã đọc rất nhiều lần, làm thay đổi bản thân mình rất nhiều, mang đến những bài học để áp dụng trong khởi nghiệp cũng như giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống. Có thể nói đây là cuốn sách quý mà các bạn trẻ muốn khởi nghiệp thành công nên tìm đọc.
* Người mẫu được xem là một nghề và cũng đã có rất nhiều cô gái khởi nghiệp thành công với nghề người mẫu. Vậy theo Ngọc Hân, người đẹp, Hoa hậu có phải là một nghề? Chị có cho rằng khởi nghiệp bằng “nghề” Hoa hậu sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với thiết kế và kinh doanh áo dài?
- Phải công nhận một điều rằng khi có trong tay danh vị Hoa hậu thì rõ ràng cơ hội kiếm tiền, hào quang, mọi thứ đến với các cô gái trẻ quá dễ dàng. Thế nhưng, xét ở góc độ nào đó nó lại khiến cho những cô gái trẻ khó khăn hơn trong bước đường khởi nghiệp. Khi bạn kiếm được nhiều tiền rồi, để bạn có thể quay lại lao động và kiếm tiền giống như một người bình thường sẽ cực kỳ khó đấy.
Hãy tưởng tượng một con thú hoang để nó trong rừng thì đương nhiên nó sẽ phát huy khả năng săn mồi rất giỏi, thế nhưng bạn mang nó về cung điện, cho nó sống trong nhung lụa thì lâu dần nó sẽ bị mất đi bản năng hoang dã là kiếm thức ăn tự nuôi sống hằng ngày. Hân muốn ví von với hình ảnh của cô Hoa hậu. Những cô gái bình thường bỗng nhiên được trao danh vị và sống cuộc sống tương đối nhung lụa, nếu họ không sớm nhận thức ra vị thế của họ cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực thì sẽ rất dễ bị mông lung và quên đi sự cố gắng phải có.
Nghèo vượt khó cũng đã là khó khăn rồi, thế nhưng “giàu vượt sướng” thì còn khó hơn.
* “Giàu vượt sướng” sẽ khó hơn sao?
- Đúng vậy. Có những buổi sáng Ngọc Hân quần áo xúng xính, rồi được trả rất nhiều tiền cho vài tiếng đi dự event. Thế nhưng buổi chiều lại lập tức gỡ bỏ make up, váy áo để có thể mặc quần jean, áo phông tất bật đi ra chợ vải tìm kiếm chất liệu mới cho bộ sưu tập như những NTK bình thường.
Có những lúc Hân cảm thấy rất mệt mỏi vì nắng nóng, hay những lúc không được thuận lợi trong công việc cũng như bao bạn trẻ khởi nghiệp khác. Hân nghĩ “thôi vứt bỏ nó đi cho đỡ vất vả, mình có thể kiếm được tiền từ event hay quảng cáo rất dễ dàng, tại sao mình lại phải vất vả như thế này”, thì có lẽ rằng mình đã không có được như ngày hôm nay. Hãy nghĩ rằng đó cũng là một thử thách cho những người đẹp, những người có danh vị Hoa hậu giống như Ngọc Hân.
Đối với Ngọc Hân, danh hiệu Hoa hậu cũng tạo ra cho cô nhiều áp lực và khó khăn
Đối với Ngọc Hân, danh hiệu Hoa hậu cũng tạo ra cho cô nhiều áp lực và khó khăn
* Nếu chỉ có thực lực, tài năng như những cô gái bình thường khác mà không có danh hiệu Hoa hậu và các mối quan hệ thì liệu chị có nghĩ rằng mình sẽ đạt được thành công như hiện tại hay không?
- Đương nhiên điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra. Thế nhưng bằng đam mê, khát khao theo nghề thì Hân vẫn sẽ đi theo con đường đấy, nhưng chắc chắn nó sẽ chậm hơn nhiều.
Hân không dám khẳng định mình tài năng hay tài giỏi gì, Hân chỉ nghĩ mình là một người rất nhạy bén và có sự hướng thiện cho nên luôn gặp may mắn, cộng với cả nỗ lực của bản thân mà có được những thành tựu như bây giờ.
* Vẫn có nhiều cô gái trẻ cho rằng khởi nghiệp là kiếm tiền, tham dự một cuộc thi nhan sắc, kiếm một danh hiệu để tiến thân và kiếm tiền dễ dàng cũng là một cách khởi nghiệp. Có gì mâu thuẫn ở đây chăng?
- Thực ra nếu những cô gái trẻ có suy nghĩ đấy có lẽ cũng là điều bình thường, vì họ còn ít tiếp xúc, va chạm xã hội và có thể suy nghĩ của họ còn khá nông và hời hợt. Họ mới chỉ nhìn thấy sự nổi tiếng, ánh hào quang và những điều thuận lợi về mặt vật chất khi đạt danh vị Hoa hậu.
Nhưng nếu có may mắn được chạm tay vào danh vị Hoa hậu thì họ cũng sẽ sớm nhận ra những điều sẽ phải làm, sớm có được tư duy hướng thiện và suy nghĩ sâu sắc về việc cống hiến cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội cũng như trau dồi khả năng của bản thân.
* Nếu quan điểm khởi nghiệp chỉ là làm giàu cho bản thân mà không giúp ích gì cho xã hội, như vậy có phải là quá phí đối với tuổi trẻ của một người? Chị nghĩ sao về điều này?
- Mỗi người có tư duy về khởi nghiệp khác nhau. Thế nhưng với Hân, để tạo thương hiệu cho bản thân thì nên khởi nghiệp bằng những gì mình thực sự đam mê.
Khởi nghiệp bằng đam mê là yếu tố vô cùng quan trọng. Bản thân Hân cũng chưa bao giờ nghĩ rằng khởi nghiệp là để kiếm được tiền ngay lập tức, tất nhiên mình không quá “sống ảo” để nói rằng cứ làm vì đam mê mà mãi chẳng kiếm được tiền. Cái gì cũng phải có sự cân đối.
Đôi khi việc mình nhìn thấy tài khoản báo chuyển tiền “ting ting” cũng không vui bằng một lời khen của khách hàng. Có lẽ Hân đang không phải bán áo dài nữa mà là bán giá trị tinh thần nhiều hơn cho con trẻ và cho cả các bậc phụ huynh nữa.
Điều đó khiến mình hào hứng và có động lực hơn trên con đường khởi nghiệp còn nhiều khó khăn mà Hân gặp phải.
* Phải chăng giới trẻ hiện nay còn đang quá ngộ nhận và hiểu hời hợt về khái niệm khởi nghiệp?
- Bên cạnh những bạn còn hiểu hời hợt thì cũng có những bạn đã nhận thức đúng đắn, ý thức thực sự về việc khởi nghiệp. Ngọc Hân cũng nhận được nhiều lời mời đến các diễn đàn, các trường đại học để chia sẻ về khởi nghiệp. Hi vọng với tinh thần, năng lượng khởi nghiệp của Hân có thể truyền ngọn lửa đam mê và giúp các bạn trẻ có cái nhìn tương đối đúng đắn hơn về khởi nghiệp.
* Xin cám ơn Hoa hậu Ngọc Hân!
“Hành trình Lập chí Vĩ đại - Khởi nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt” do Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên Legend khởi xướng nhằm chung tay cùng với xã hội giúp cho hơn 23 triệu thanh niên Việt Nam có Khát vọng mạnh mẽ với tâm thế Lập Chí - Sáng Tạo - Khởi Nghiệp - Kiến Quốc.
Gửi gắm vào Hành trình là từng cuốn sách quý, chứa đựng bí quyết thành công, lan tỏa tinh thần dám dấn thân khởi nghiệp làm giàu cho chính mình và đưa nước Việt trở nên vĩ đại, ảnh hưởng.
“Hành trình Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho Thanh niên Việt” đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm cùng các nhân vật ảnh hưởng trong nước và quốc tế tại các trường Đại học - Cao đẳng trên cả nước, tại không gian Trung Nguyên Legend, Cà Phê Thứ Bảy…
Thông tin chi tiết về lịch trình các Chương trình giao lưu, đăng ký đồng hành tổ chức chương trình, tặng sách và tham gia tại: https://www.facebook.com/tusachnentangdoidoi/
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.