Ngôi làng muốn cấm mèo

03/09/2018 09:44 GMT+7

Trong nỗ lực bảo vệ các loài động vật hoang dã, làng Omaui ở vùng Southland (New Zealand) muốn cấm nuôi mèo.

Tờ The Telegraph ngày 31.8 đưa tin Hội đồng làng Omaui công bố “kế hoạch quản lý động vật gây hại” để lấy ý kiến người dân. Theo đó, sau khi mèo chết, người chủ sẽ không được nhận nuôi mèo mới. Ngoài ra, mèo nhà phải được gắn chip theo dõi, triệt sản và đăng ký với chính quyền địa phương. Hội đồng nói rằng kế hoạch trên là cần thiết vì hệ thống máy quay an ninh trong làng đã ghi lại cảnh mèo tấn công chim, côn trùng và các loài bò sát, gây ảnh hưởng tới sự đa dạng sinh học của New Zealand.
Bà Nico Jarvis, đang nuôi 3 con mèo, cho biết thú nuôi này giúp bà đuổi được “giặc chuột” trong nhà nên bà cảm thấy “choáng” trước quy định mới. Người dân địa phương có thể đưa ra ý kiến về kế hoạch trên từ nay cho đến tháng 10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.