Ngôi sao Thành Long gây bất ngờ ở Hà Nội

04/11/2009 23:58 GMT+7

Bắt đầu từ 4.11, ngôi sao Thành Long và một số nhân vật nổi tiếng của VN cùng tham gia Hành trình của những điều kỳ diệu do tổ chức Operation Smile thực hiện tại 15 điểm khác nhau ở VN để phẫu thuật và chăm sóc răng miệng miễn phí cho 2.000 trẻ em.

Lần thứ hai đến VN với tư cách là đại sứ nụ cười của Operation Smile nhưng Thành Long đã mang đến bất ngờ cho chính đơn vị tổ chức, báo chí và các fan hâm mộ. Theo chương trình sắp đặt từ trước, từ sân bay Nội Bài, Thành Long sẽ về thẳng khách sạn và bắt đầu hoạt động của mình vào ngày 5.11. Nhưng anh đã chủ động đề nghị ban tổ chức đưa đến Bệnh viện VN - Cuba (nơi Operation Smile sẽ khám miễn phí cho các bé tại Hà Nội) để thăm các em nhỏ rồi mới về khách sạn. Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng có mặt tại bệnh viện để cùng anh tham gia chuyến thăm bất ngờ này.

Trả lời báo giới trong buổi họp báo vào hôm qua, Thành Long vui vẻ cho biết: "Tôi vừa đóng máy bộ phim Kungfu ngày hôm kia và hôm qua tôi mới bắt đầu chuẩn bị hành lý để sang đây. Công việc của tôi là vậy: Khi kết thúc một bộ phim thì tôi hoạt động từ thiện. Tôi sẽ chỉ dừng khi không còn sức khỏe và không có tổ chức nào mời nữa". Khi được hỏi về gia đình, Thành Long vui vẻ chia sẻ việc chăm sóc con trai trong cuộc sống hằng ngày và hướng dẫn con tham gia hoạt động từ thiện như mình. Khi có điều kiện, anh cũng đưa con trai cùng tham gia một số hoạt động từ thiện. Anh tiết lộ con trai mình đã bắt đầu có những số tiền nhỏ để ủng hộ các bạn kém may mắn hơn.

Theo dự kiến, ngày 6.11, Thành Long và tổ chức Operation Smile sẽ có mặt tại Hải Phòng. Sau đó anh sẽ rời VN đến Lào, Campuchia và Thái Lan để tiếp tục hành trình từ thiện của mình.

Thành Long có quỹ từ thiện riêng là Quỹ Hỗ trợ từ thiện Thành Long. Bên cạnh đó, anh còn là đại sứ của UNICEF và tổ chức Operation Smile. Thành Long cũng là đại sứ cho dự án "Cứu những con hổ Trung Quốc" với mục tiêu cứu những con hổ Hoa Nam đang bị đe dọa tuyệt chủng. Tháng 6.2006, Thành Long thông báo sẽ hiến một nửa số tài sản của mình cho các quỹ từ thiện khi anh qua đời. Anh đã quyên góp được 10 triệu yen Nhật giúp nạn nhân sau vụ động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 và đang lên kế hoạch làm một bộ phim về trận động đất này để giúp đỡ những nạn nhân còn sống sót.

Đinh Hương 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.