Ngọt ngào Hộp sữa 0 đồng

Thanh Đông
Thanh Đông
12/10/2021 04:28 GMT+7

Khi dịch Covid-19 bùng phát, TP.HCM thực hiện các biện pháp mạnh trong giãn cách, nhiều gia đình không thể ra đường mua sữa cho con hoặc không còn tiền để mua. Đó là nguyên do thôi thúc chương trình Hộp sữa 0 đồng ra đời.

Tiếng khóc khát sữa của trẻ nghe xót lắm

Những ngày đầu mùa dịch, anh Huỳnh Văn Tẩn, Giám đốc truyền thông Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), phải lăn xả với chương trình Siêu thị 0 đồng của đơn vị. “Khi thực hiện chương trình này, mình có dịp đến với từng con hẻm nhỏ. Ở đó, mình nhận ra rằng nhiều trẻ em đã không còn sữa để uống. Với trẻ em, không có sữa là khóc. Ba mẹ các bé đã ngột ngạt trong phòng trọ nhỏ xíu, cộng thêm tiếng khóc khát sữa của trẻ, nghe xót lắm”, anh Tẩn kể.

Anh Huỳnh Văn Tẩn trong một lần trao sữa trực tiếp cho trẻ tại TP.HCM

THANH ĐÔNG

Từ đó, anh Tẩn tự bỏ tiền túi để mua sữa tặng các bé. Anh nói: “Trẻ có sữa như người lớn được ăn cơm, thay tiếng khóc bằng tiếng cười. Không khí gia đình nhỏ ở các phòng trọ cũng an yên hơn. Chỉ vậy đủ để thôi thúc mình làm”. Từ tặng sữa cho một vài gia đình, rồi gia đình này truyền cho gia đình kia, thế là lượng tin nhắn, điện thoại xin sữa về điện thoại anh Tẩn tới tấp. Thấy lực mình không đủ, sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định kêu gọi bạn bè. “Đây là chương trình thiện nguyện mà mình lần đầu tự kêu gọi, tự tổ chức. Mình cứ kêu gọi, được nhiều làm nhiều, được ít làm ít”, anh Tẩn bộc bạch.

Điều mà anh Tẩn và nhóm thực hiện không ngờ là sự ủng hộ của cộng đồng, của anh em, bạn bè cho chương trình được anh đặt tên là Hộp sữa 0 đồng lại nhanh và mạnh đến như vậy. Tài khoản của anh luôn có tiền về sau khi kêu gọi, và chương trình Hộp sữa 0 đồng bắt đầu lan rộng.

Gần 1 tỉ đồng lo sữa cho trẻ

Do trong thời gian cách ly xã hội, nhóm của anh Huỳnh Văn Tẩn không thể xác minh từng trường hợp. Do đó, để nhận sữa 0 đồng, ba mẹ, người thân của trẻ cần thực hiện một số việc như: thông qua mạng xã hội, ba mẹ, người thân của trẻ sẽ trình bày hoàn cảnh, quay video về trẻ và phòng trọ… rồi gửi về cho nhóm thực hiện. Sau khi thẩm tra hồ sơ (theo cách riêng của nhóm), nhóm sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho ba mẹ, người thân của trẻ.

Nhận tiền xong, ba mẹ, người thân sẽ mua sữa và chụp hình, quay phim trẻ đã nhận được sữa.

Định mức mua sữa cho trẻ của chương trình là 200.000 - 300.000 đồng cho nhà có 1 trẻ, 500.000 đồng cho nhà có 2 trẻ và nhà 3 trẻ sẽ là 700.000 đồng. Cứ thế, từ đầu tháng 8.2021 đến nay, hơn 3.000 trẻ tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai đã nhận được sữa từ chương trình với số tiền quyên góp được gần 1 tỉ đồng.

“Bà con mình tốt bụng lắm. Thấy Tẩn kêu gọi và làm được là hỗ trợ, nhiều người hỗ trợ không để tên, và Tẩn cũng chẳng biết cô chú, anh chị ủng hộ là ai, có tổ chức từ thiện tài trợ cả trăm triệu đồng nhưng cũng không muốn để tên. Mình biết ơn tất cả mọi người đã cùng chung tay để chương trình rất thành công như thế này. Từ bữa đến giờ mình cũng quá bận với nhiều chương trình khác nên chưa sao kê, công bố. Vài hôm nữa thong thả sẽ công bố thu chi rõ ràng”, anh Tẩn chia sẻ.

Chương trình Hộp sữa 0 đồng của anh Huỳnh Văn Tẩn dự kiến còn tiếp tục cho đến khi hết tiền mà anh đã nhận từ các nhà hảo tâm. Anh Tẩn nói: “Thực sự vẫn còn rất nhiều trẻ đang thiếu sữa vì ba mẹ đã cạn tiền sau thời gian dài chống dịch. Vì vậy, đến khi nào không còn nguồn chi thì mình mới dừng chương trình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.