Ngư dân bị Trung Quốc đâm chìm tàu tiếp tục hạ thủy tàu mới

21/01/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Sáng 21.1, tại HTX Trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu cá ĐNa 90657 của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa

(TNO) Sáng 21.1, tại HTX Trục vớt, đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã diễn ra lễ hạ thủy tàu cá ĐNa 90657 của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa. Trước đó, tàu cá của gia đình bà Hoa từng bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa.

Tàu ĐNa 90657 của bà Hoa, ông Vốn đóng theo kiểu Thái Lan
Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 26.5.2014 tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tàu cá ĐNa 90152 của bà Huỳnh Thị Như Hoa và ông Trần Văn Vốn (ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt 11209 của Trung Quốc đâm chìm.
Sau đó, bà Hoa cùng gia đình tiếp tục  vay vốn đóng lại tàu cá ĐNa 90657 trị giá gồm cả ngư lưới cụ gần 8 tỉ đồng, kiên quyết bám biển.
Sau 6 tháng, con tàu đã hoàn thiện
Tháng 12.2014, con tàu bắt đầu phủ sơn
Tàu ĐNa 90657 công suất 944CV, dài 22 mét, rộng 6,2 mét, cabin cao 3,5 mét được đóng từ 120 m3 gỗ sến.
Đây là mẫu tàu Thái Lan, chịu được sóng gió cấp 10 - 11, có thể sử dụng trên 40 năm.
UBND TP.Đà Nẵng cũng đã phê duyệt cho bà Hoa vay từ Quỹ đầu tư phát triển TP.Đà Nẵng 4,3 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi 3%/năm.
Bà Huỳnh Thị Như Hoa cũng khẳng định, sau khi hạ thủy, con tàu mới tiếp tục trở lại ngư trường Hoàng Sa.
Được đóng từ gần 120 m3 gỗ sến, con tàu sẽ có tuổi thọ hơn 40 năm
Bà Hoa, ông Vốn huy động 30 thợ thầy từ Vũng Tàu, Quảng Nam, Quảng Ngãi 
Tàu ĐNa 90657 sáng 21.1
UBND TP.Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng, Hội Nông dân, BCH Bộ đội Biên phòng chúc mừng tàu cá hạ thủy
Khoang chứa hải sản của tàu cá, phục vụ nghề lưới vây và lưới hỗn hợp
Cabin 2 tầng, cao 3,5 mét
Tầng dưới là phòng ngủ ngư dân, khu sinh hoạt chung, bếp núc, nhà vệ sinh, hầm chứa đồ, bên dưới tầng này là khoang máy
Tầng trên sau buồng lái đặt ti vi và một số thiết bị máy móc
Sau buồng lái là phòng ngủ thuyền trưởng
Máy trưởng Hồ Ngọc Pháp trên khoang lái
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.