Ngư dân Quảng Ngãi xin được cách ly trên tàu cá

Phạm Anh
Phạm Anh
17/08/2021 07:10 GMT+7

Theo thống kê của UBND P.Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), từ ngày 5.8 đến nay, chưa kể tàu thuyền và lao động ở các địa phương khác cập cảng cá Sa Huỳnh, riêng P.Phổ Thạnh đã có hơn 450 ngư dân của phường quay về.

Trong đó, đường bộ có 124 người, đường thủy có 73 tàu với 328 người. Chính quyền và ngành y tế địa phương đã xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các ngư dân này, trong đó có 168 trường hợp âm tính, còn lại đang chờ kết quả.
Những ngày qua, khi nghe chính quyền vận động đưa đi cách ly tập trung có thu phí (khoảng 4 triệu đồng/người), thì hầu hết ngư dân cho biết không đủ khả năng tài chính và có nguyện vọng xin tự cách ly trên tàu cá, có giám sát của ngành y tế và chính quyền. Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, cho biết hiện hai điểm cách ly tập trung của phường chỉ đủ chỗ cách ly cho 116 người, nên phường đang bí chỗ cách ly tập trung.
Đến chiều 16.8, chỉ có 101 ngư dân chấp nhận đi cách ly tập trung, nhưng chính quyền vẫn chưa thu được phí cách ly. Theo ông Nguyễn Văn Lượng, với số lượng ngư dân lớn như vậy nên trong ngày 17.8, phường tiếp tục rà soát lại các khu cách ly trên địa bàn phường để đưa ngư dân đi cách ly tập trung theo quy định của tỉnh.

Covid-19 sáng 17.6: Cả nước tổng cộng 283.696 ca nhiễm, 106.977 ca khỏi | TP.HCM có thêm vắc xin

Trả lời Thanh Niên, ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, cho biết với số ngư dân còn lại chưa vào khu cách ly tập trung, địa phương sẽ tiếp tục làm việc để đưa họ đi cách ly tập trung. “Về những khó khăn của ngư dân khi không có tiền đóng phí khi cách ly tập trung, UBND H.Đức Phổ sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho những ngư dân thực sự khó khăn”, ông Tâm nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.