Người bị cao huyết áp có xu hướng ngủ sớm hơn

01/09/2016 15:56 GMT+7

Nhóm chuyên gia tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản nghiên cứu thói quen giấc ngủ của 2.400 người trưởng thành. Họ phát hiện những nam giới trưởng thành bị cao huyết áp có xu hướng ngủ sớm hơn so với người bình thường, theo The Independent.

Nam giới trưởng thành bị cao huyết áp có xu hướng ngủ sớm hơn so với người bình thường Ảnh minh họa: Shutterstock
Ngủ sớm sẽ giúp ngủ được nhiều hơn, cơ thể được nghỉ ngơi và khỏe hơn. Tuy nhiên, các nhà khoa học không phát hiện lợi ích của ngủ sớm đối với giảm huyết áp.
Bệnh cao huyết áp hiếm khi xuất hiện triệu chứng rõ ràng nhưng nếu không điều trị sẽ dẫn đến những cơn đau tim hay đột quỵ.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học Nhật Bản nhận thấy thời gian ngủ trung bình của nam giới bị huyết áp cao là khoảng 23 giờ 10 phút, trong khi ở người bình thường là 11 giờ 28 phút. Chất lượng giấc ngủ ban đêm của người mắc bệnh cũng kém hơn.
Nam giới bị huyết áp cao thích đi ngủ sớm vì do bệnh khiến sức khỏe họ kém và cảm thấy mệt mỏi, tiến sĩ Nobuo Sasaki, người dẫn đầu nghiên cứu tại Đại học Hiroshima, giải thích.
Nhóm nghiên cứu cũng không loại trừ khả năng cao huyết áp đã thay đổi đồng hồ sinh học của bệnh nhân khiến họ đi ngủ sớm hơn.
Nghiên cứu này một lần nữa nhắc nhở những người có khả năng mắc bệnh hay đang nghi ngờ mình bị huyết áp cao nên đi khám bác sĩ sớm để có phương pháp điều trị thích hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.