Người Bỉ 'đau lòng' khi món khoai tây chiên trứ danh tăng giá 10%

07/02/2022 08:15 GMT+7

Món ăn "quốc hồn quốc túy" của Bỉ chuẩn bị tăng giá.

Món khoai tây chiên là nạn nhân mới nhất của giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng tại Bỉ. Tháng 12.2021, lạm phát ở Bỉ tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bernard Lefevre, chủ tịch hiệp hội sản xuất khoai tây chiên quốc gia, đại diện khoảng 4.600 doanh nghiệp, cho biết tất cả đều bị ảnh hưởng.

Một quầy chiên khoai tây ở Bỉ

reuters

“Khoai tây chiên là sản phẩm rất quan trọng với Bỉ, đương nhiên là về mặt cảm xúc thì khi nghe một phần ăn tăng 10 hay 20 xu thì bạn cũng đau lòng. Chúng tôi cần gas để chiên khoai. May mắn là các máy chiên đã cải thiện hiệu suất rất nhiều trong vài năm qua. Nhưng dù vậy cũng không thể chiên khoai bằng một cây nến”, ông Lefevre nhấn mạnh.

Một chủ quầy khoai tây chiên cho rằng khách sẽ thông cảm vì lâu rồi giá không thay đổi. Tăng giá 10% tương đương với mỗi khẩu phần khoai tây chiên sẽ tăng thêm 20 xu. Tất cả là vì dầu ăn, khoai tây và gas đều tăng giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.