Người biểu tình chiếm trụ sở chính quyền ở Kyrgyzstan

13/05/2010 17:29 GMT+7

(TNO) Hôm nay (13.5), những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev đã chiếm giữ các trụ sở chính quyền thành phố Osh ở miền nam Kyrgyzstan.

Theo hãng tin BBC, những người này đã đụng độ với lực lượng an ninh tại các trụ sở trên trước khi tràn vào được bên trong.

Tiết lộ trên hãng tin AFP, một quan chức Kyrgyzstan cho biết một số tòa nhà chính phủ tại Osh đã bị khoảng 250 người ủng hộ chính quyền cũ chiếm giữ.

Theo lời các nhân chứng, vụ việc trên xảy ra sau một cuộc biểu tình tại quảng trường trung tâm thành phố Osh do khoảng 1.000 người ủng hộ ông Bakiyev tiến hành.

Cùng lúc đó, khoảng 500 người ủng hộ chính phủ lâm thời cũng đã kéo đến đây biểu tình, theo AFP.

Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã cam kết sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để vãn hồi trật tự tại Osh.

Trước đó, ông Bakiyev đã bị lật đổ trong cuộc chính biến đẫm máu hồi tháng trước. Sau đó, ông này đã chạy sang sống lưu vong tại Belarus.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.