"Chúng tôi sẽ ở đây cho đến khi Thaksin từ chức. Nếu cảnh sát muốn đường sá trở lại bình thường, hãy yêu cầu thủ tướng từ chức", một trong những thủ lĩnh lực lượng chống đối tuyên bố. Vào thời điểm đó, ông Thaksin không có mặt bên trong Văn phòng Chính phủ nhưng điều hành phiên họp thông qua hệ thống video từ thành phố Ubon Ratchathani, nơi ông đang vận động tranh cử cho cuộc bầu cử sớm vào ngày 2.4 tới đây. Đáp lại, nhà lãnh đạo Thái cảnh báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nếu làn sóng chống đối biến thành bạo động vì "các bộ trưởng phụ trách an ninh thống nhất rằng họ sẽ cần nó để giúp duy trì trật tự". Một quan chức an ninh cao cấp cho biết nếu tình trạng khẩn cấp được ban bố, hành động đầu tiên của chính quyền là ban hành lệnh giới nghiêm tại thủ đô.
Khoảng 20.000 cảnh sát đã được huy động để bảo vệ trật tự trước nguy cơ cuộc biểu tình sẽ biến thành bạo động. Cuộc biểu tình lần này là sự kiện mới nhất trong chuỗi hoạt động chống đối ông Thaksin với các cáo buộc về tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Giữa lúc tình hình đang hết sức căng thẳng, Thủ tướng Thaksin cho biết ông có thể ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp: "Tôi sẵn sàng ký sắc lệnh nếu tình trạng hiện nay chuyển hướng thành bạo lực". Trong khi đó, đại diện của những người biểu tình cho biết họ sẽ tiếp tục phản kháng đến chừng nào Thủ tướng Thaksin từ chức.
Xuân Anh
(Theo AFP)
Bình luận (0)