Người cha cao tuổi nhất thế giới có thêm con

17/10/2012 14:31 GMT+7

(TNO) Một ông lão ở Ấn Độ được mệnh danh là người cha cao tuổi nhất thế giới nay đã có thêm đứa con thứ hai ở tuổi 96.

(TNO) Một ông lão ở Ấn Độ được mệnh danh là người cha cao tuổi nhất thế giới, nay đã có thêm đứa con thứ hai ở tuổi 96.

Sở dĩ có được mệnh danh trên là vì ông Ramajit Raghav ở làng Kharkhoda (gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ) có đứa con đầu lòng vào năm 2010 khi ông 94 tuổi, theo tin tức từ tờ Telegraph

Người cha cao tuổi nhất thế giới cùng đứa con đầu lòng - Ảnh chụp màn hình Youtube
Người cha cao tuổi nhất thế giới cùng đứa con trai đầu lòng - Ảnh chụp màn hình Youtube
 

Hồi tuần rồi, ông Raghav lại được làm cha lần thứ hai ở tuổi 96 khi vợ ông hạ sinh một con trai.

“Vợ chồng tôi lên kế hoạch có thêm một đứa con sau khi đứa con trai đầu lòng chào đời vào năm 2010. Tôi rất vui khi được tận hưởng cảm giác làm cha ở tuổi này”, ông Raghav nói.

Khả năng có con ở tuổi "về chiều" của ông Raghav là hiện tượng đặc biệt khi các quan chức ở khu vực lân cận Punjab cho biết, nạn rượu bia và ma túy tràn lan làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng dẫn đến giảm khả năng có con của đàn ông Ấn Độ.

Ông Raghav cho biết khả năng có con của ông được tăng cường nhờ vào lối sống giản dị và chế độ ăn uống dùng nhiều trái cây và sữa.

“Tôi có một cuộc sống đơn giản. Tôi theo sát một chế độ ăn uống nghiêm túc. Tôi uống sữa, dùng bơ và trái cây mỗi ngày”, theo ông Raghav.

Vợ chồng ông không dự định có thêm con và vợ ông chuẩn bị đặt vòng tránh thai vào cuối năm nay.

“Chúng tôi nghĩ hai đứa con là quá đủ và điều kiện tài chính gia đình cũng có hạn. Tôi muốn hai con tôi được học hành tử tế và có cuộc sống hạnh phúc”, ông Raghav chia sẻ.

Phúc Duy

>> Sinh con trên máy bay
>> Sinh con là trúng số
>> Loạn “bí kíp” sinh con
>> Áp lực sinh con trai
>> Không được sinh con ở Thái Lan
>> Chồng làm "bà đỡ" giúp vợ sinh con giữa đường
>> Phụ nữ mới sinh con vẫn thích sex

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.