Người chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió xin tự tháo dỡ

18/11/2020 19:35 GMT+7

Lãnh đạo Ban quản lý rừng (QLR) Lâm Viên (Lâm Đồng) cho biết người chiếm hơn 1.000 m 2 đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió đang xin tự giải tỏa cây trồng và công trình xây dựng trái phép.

Đầu giờ chiều 18.11, ông Nguyễn Văn Quế, Phó trưởng Ban QLR Lâm Viên, cho biết bà T.T.T., người chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng thông phòng hộ nguyên sinh trên Đồi lộng gió đang xin tự giải tỏa cây trồng và công trình xây dựng trái phép.

Xe cẩu chở cây tùng ra khỏi Đồi lộng gió

ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, sau khi Báo Thanh Niên và các báo phản ánh vụ khu rừng thông phòng hộ nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trên Đồi lộng gió, cửa ngõ TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), liên tục bị lấn chiếm, lãnh đạo TP.Đà Lạt chỉ đạo Ban QLR Lâm Viên phối hợp với lực lượng kiểm lâm và UBND P.3 (TP.Đà Lạt) giải tỏa nóng việc lấn chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng phòng hộ tại đây.

Hàng chục cây mai anh đào trồng trái phép trên đất rừng phòng hộ bị giải tỏa

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, chiều 17.11, các lực lượng chức năng nhổ các hàng tùng bao quanh lô đất bị lấn chiếm, phá bỏ bờ kè đá… Tuy nhiên, đến chiều tối, công việc phải dừng lại vì bờ kè đá xây dựng quá chắc chắn, xe múc nhỏ không thể phá bỏ.

Phải dùng khoan để đục bờ kè đá xây dựng trái phép trên Đồi lộng gió

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngày 18.11, bà T. cam kết tự giải tỏa cây trồng và phá bỏ phần bờ kè còn lại. Công nhân phải dùng khoan đục bỏ bờ kè xây chắn trước ngôi nhà xây dựng trái phép. Xe cẩu đến hiện trường chở cây mai anh đào, cây tùng ra khỏi khu vực Đồi lộng gió.
Ban QLR Lâm Viên và UBND. P.3 cử cán bộ túc trực giám sát việc giải tỏa cây trồng và các công trình xây dựng trái phép trên Đồi lộng gió.

Bờ kè đá xây dựng kiên cố để chắn đất tạo mặt bằng trên Đồi lộng gió

ẢNH: LÂM VIÊN

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND P.3 (TP.Đà Lạt) cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ lấn chiếm hơn 1.000 m2 đất rừng phòng hộ trên Đồi lộng gió.
Ngày 19.11, phường sẽ mời các cơ quan liên quan xác định lại ranh giới đất rừng bị lấn chiếm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nếu vượt thẩm quyền sẽ chuyển lên UBND TP.Đà Lạt xử lý.

Dùng xe cơ giới phá bỏ bờ kè đá

ẢNH: LÂM VIÊN

Trước đó, ngày 16.11, trong quá trình kiểm tra, Ban QLR Lâm Viên phát hiện khu rừng phòng hộ tại Đồi lộng gió, lô C, khoảnh 2, TK 266B, thuộc địa bàn P.3, bị lấn chiếm mới với diện tích là 840 m2.
Theo Ban QLR Lâm Viên, trước đó, ngày 10.8, đơn vị này đã lập biên bản trước ngôi nhà bà T. xây dựng trái phép trên đường đi chung, có 235 m2 đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng và đổ bê tông, trồng cây tùng bao quanh. Tổng diện tích đất rừng phòng hộ bị bà T. lấn chiếm lên đến 1.075 m2.

Bờ kè đá xây dựng trên rừng phòng hộ đang tiếp tục được tháo dỡ

ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường, có 2 bờ kè đá mới xây dựng dài 35 m, cao 50cm; có 161 cây tùng (chiều cao từ 1 - 1,5 m) mới trồng để “bao” bờ kè đá xây dựng trái phép. Ngoài ra có 14 cây mai anh đào và 5 cây đào cổ thụ (chiều cao từ 4 - 5 m) mới được mang đến “trồng” làm ranh tại khu vực này.
Điều đáng nói, khu rừng thông phòng hộ nội ô này chỉ cách Ban BQLR Lâm Viên khoảng 100 m, cách trụ sở UBND P.3 khoảng 300 m. Đây là khu rừng thông phòng hộ nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trên Đồi lộng gió và bị bà T. ngang nhiên lấn chiếm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.