Người chồng giết vợ, chôn xác phi tang rồi tự tử viết gì trong thư tuyệt mệnh

19/09/2016 10:09 GMT+7

Bốn bức thư tuyệt mệnh gồm 1 thư gửi cho cha mẹ ruột, 1 thư cho 'tình địch', 1 cho cha mẹ vợ và 1 thư có nội dung thú nhận việc giết vợ rồi chôn xác phi tang cạnh nhà.

Sáng 19.9, ông Phạm Hồng Tuấn, Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết cơ quan điều tra đang giám định chữ viết của 4 bức thư tuyệt mệnh thu giữ được bên cạnh thi thể của nạn nhân Nguyễn Phú Thiên.
Bốn bức thư này gồm 1 thư gửi cho cha mẹ ruột, 1 thư cho "tình địch", 1 cho cha mẹ vợ và 1 thư có nội dung thú nhận tội lỗi.
Cũng theo ông Tuấn, nếu chữ viết trong 4 bức thư tuyệt mệnh được xác định là của anh Thiên, nhiều khả năng vụ án sẽ không cần phải khởi tố. Nhận định ban đầu, nội dung thư tuyệt mệnh khớp với các tình tiết thực tế tại hiện trường vụ án mạng.

tin liên quan

Chồng giết vợ rồi chôn xác phi tang
 Anh Thiên để lại 4 lá thư tuyệt mệnh, thuật lại quá trình giết vợ rồi đào hố chôn xác phi tang bên cạnh nhà từ ngày 3.9, lý do anh nghi ngờ chị Đào ngoại tình.
Cái kết khủng khiếp đổ ập xuống một gia đình Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, chiều tối ngày 17.9, cụ T. (70 tuổi) đến nhà con trai là anh Nguyễn Phú Thiên (36 tuổi, ngụ tổ dân phố Quảng Lạc, thị trấn D’Ran, H.Đơn Dương, Lâm Đồng) thì thấy điện phòng khách sáng nhưng gọi không thấy ai trả lời. Khi ra sau nhà, cụ T. tá hỏa phát hiện anh Thiên đã tử vong trong nhà tắm.
Ngày 18.9, Công an Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi anh Thiên để xác định nguyên nhân cái chết. Lực lượng chức năng phát hiện bên cạnh thi thể anh Thiên có một vỏ chai thuốc trừ sâu và một đoạn dây điện được xác định là nạn nhân dùng để tự tử.
Nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Cơ quan chức năng phát hiện trong chiếc bóp anh Thiên để lại trên thành cửa nhà tắm có 4 lá thư tuyệt mệnh. Nội dung thư tuyệt mệnh thuật lại quá trình anh Thiên giết chết vợ, chị Mai Thị Anh Đào (34 tuổi), rồi đào hố chôn xác vợ bên cạnh nhà, từ ngày 3.9.
Nội dung 1 thư tuyệt mệnh nói rõ anh Thiên giết chết vợ, chôn xác cạnh nhà, là do nghi ngờ vợ có tình cảm với một người đàn ông khác. Sau khi giết chết vợ, lương tâm cắn rứt và luôn bị ám ảnh nên anh Thiên tìm đến cái chết để giải thoát, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi và xin gia đình đôi bên tha thứ.
Vị trí khai quật thi thể chị Đào Ảnh: Lâm Viên
Ngay trong ngày18.9, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiến hành khai quật thi thể chị Đào. Vị trí anh Thiên đào hố chôn giấu vợ để phi tang cách nhà khoảng 3 m. Hố chôn chị Đào có chiều sâu khoảng 1 m, rộng chừng 0,5 m. Theo cơ quan chức năng, thi thể chị Đào đã bị phân hủy nặng. Công tác khám nghiệm phát hiện trên cổ chị Đào có nhiều vết chém, trên đầu có nhiều vết thương.
Cách căn nhà anh Thiên khoảng 150 m, tại một vũng sình lầy, cơ quan điều tra phát hiện một cái búa và con dao nghi là tang vật của vụ án mạng.
Đến chiều ngày 18.9, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng bàn giao thi thể anh Thiên và chị Đào cho gia đình lo hậu sự.
Được biết anh Thiên và chị Đào cưới nhau từ năm 2013, đã có một con gái 2 tuổi. Cách đây vài tuần anh Thiên đưa con gái đến nhờ cha mẹ ruột chăm sóc, và nói "vợ bỏ đi đâu không rõ".
Vụ án mạng kinh hoàng vẫn đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.