Người chuyển giới thành công: Lâm Khánh Chi 'làm con gái để tình yêu trọn vẹn’

28/03/2018 12:29 GMT+7

Từng yêu say đắm, yêu hết mình những chàng ‘trai thẳng’ nhưng rồi tất cả đều đổ vỡ vì thân xác của Lâm Khánh Chi không phải là nữ, điều này là khiến cô quyết tâm đi chuyển giới khi đã bước qua tuổi 33.

Thế hệ 8X - 9X có lẽ vẫn còn nhớ những ca từ trên giai điệu khá u hoài nhưng đầy sức nóng: “Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi…” của nam ca sĩ Lâm Chí Khanh. Ngoài ra, còn một loạt hit khác mà nhiều người thuộc làu như: Chờ phone của em, Mùa đông, Sầu thiên thu, Tình cuồng say,…
Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lâm Chí Khanh được bầu show săn đón với mức cát sê lên tới 5 cây vàng cho một lần xuất hiện sau liveshow hoành tráng hiếm có trong showbiz vào năm 2001. Từ đó tới 2005, nam ca sĩ gọi đó là thời kỳ vàng son của mình vì nhận show từ Bắc tới Nam liên tiếp, mọi việc đều thuận lợi.
VIDEO: Lâm Khánh Chi: 'Chuyển giới thành con gái mới được hạnh phúc'
Tới đầu năm 2012, người ta không thấy Lâm Chí Khanh xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc, sau vài tháng anh bất ngờ trở lại với hình ảnh là một người phụ nữ và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh, tới hiện tại đổi thành Lâm Khánh Chi.
‘Chuyển giới vì quá khổ trong tình yêu’
Chúng tôi hẹn gặp Khánh Chi tại một quán cà phê ở trung tâm, Khánh Chi cùng ông xã đến sớm hơn 30 phút. Sau đám cưới 3 tháng, nhìn Khánh Chi rạng ngời hơn và gương mặt luôn tràn đầy năng lượng hạnh phúc.
Khánh Chi tâm sự lại câu chuyện của cuộc đời mình một cách chậm rãi. Cô cho biết cô nhận ra giới tính thật của mình từ năm 14 tuổi nhưng tới 4 năm sau, khi chơi cùng những người bạn giống như mình thì cô mới bắt đầu chia sẻ.
Lâm Chí Khanh - Hình ảnh quen thuộc với thế hệ 8X - 9X
“Tới năm 33 tuổi, Khánh Chi mới chuyển giới vì lúc đó mới biết là mình có thể chuyển giới được từ nam thành nữ và biết những người chuyển giới thành công như chị Cát Tuyền, chị Cindy Thái Tài. Lúc mìnhmình  đi chuyển giới, gia đình ngăn cản dữ lắm vì sợ mình chuyển giới bị giảm tuổi thọ, không đẹp. Hơn nữa, thời điểm đó mình đang là một ca sĩ nổi tiếng nhưng Khánh Chi vẫn quyết tâm đi chuyển giới ở Thái Lan vì muốn được hạnh phúc trọn vẹn”, cô kể.
Nhấp nháp ngụm nước trà, Khánh Chi nhìn về phía chồng, cười tình một cái rồi mới tiếp tục câu chuyện. Cô cho biết, trước khi chuyển giới cô đã trải qua 5 mối tình, mối tình nào cô cũng yêu hết lòng và sẵn sàng chết vì yêu nhưng tình yêu nào cũng được 2 - 3 năm rồi lại tan vỡ. “Vì sao? Vì mình chỉ yêu trai thẳng, nhưng thể xác mình cũng là con trai mà. Người ta yêu mình cỡ nào rồi cũng bỏ mình đi lấy vợ, người ta cần một người phụ nữ thực sự”, Khánh Chi giải thích.

Cô tâm sự vì quá khổ trong tình yêu nên đã quyết định phải là con gái để được hạnh phúc. Khi chuyển giới xong, Khánh Chi mới có được tình yêu từ đối phương. Còn trước đó thì chỉ có mình cô là sẵn sàng chết vì yêu, làm tất cả vì người yêu, người ta chỉ thương chứ không có yêu cô. Cô nói mỗi lần chia tay một mối tình là cô lại bị hụt hẫng một thời gian. Rất lâu sau đó cô mới có thể quên được.
Hạnh phúc trọn vẹn sau ‘lột xác’
Trải qua ca phẫu thuật kéo dài 20 giờ đồng hồ với nỗi đau tận cùng về thể xác và 3 tháng chỉ ở nhà để các vết thương dần bình phục, Khánh Chi đã tự tin xuất hiện trước công chúng trong thân hình một cô gái.
Sự trở lại của Khánh Chi khiến nhiều người bất ngờ, ái mộ vì sự bản lĩnh, quyết tâm của người ca sĩ nổi tiếng.
Giờ đây, nhìn vào nét mặt của Khánh Chi, nhìn vào sự quan tâm ân cần của người chồng kém cô 8 tuổi thì người đối diện có lẽ không cần hỏi cũng biết cô đang hạnh phúc đến thế nào.
Lâm Khánh Chi của ngày hôm nay, xinh đẹp đến ngỡ ngàng
Cô tâm sự: “Thật sự Khánh Chi không bao giờ nghĩ mình là con gái mà lại đẹp như bây giờ. Trước đó mình nghĩ là mình mà chuyển giới thì nhìn cũng được thôi nhưng mà hơn 30 rồi nên không có tự tin. Ngoại hình hiện tại làm cho Khánh Chi rất hạnh phúc khi mình quyết định một vấn đề gì đó mà mình thành công, ước mơ mình thực hiện được”.
Nói về những thành công có được sau khi chuyển giới, Khánh Chi không ngại ngần chia sẻ rằng điều khiến cô hài lòng nhất đó là tình yêu. Ngày trước, do chỉ yêu trai thẳng 100% nên trước khi chuyển giới cô cũng xác định các mối quan hệ sẽ khó mà lâu bền được. Vậy nhưng vì tình yêu mãnh liệt nên cô vẫn lao vào với suy nghĩ vui được ngày nào thì hay ngày đó.
“Không phải là mình tìm thấy ở trai thẳng có gì hay mà do tính con gái trong người quá nhiều, mình nhìn con trai thực sự manly mình mới có cảm xúc, mới rung động được. Rất nhiều người đẹp nhưng yếu ớt quá mình lại không có cảm giác, mình không thích”, cô bộc bạch.
Trải qua bao nhiêu đau khổ trong tình yêu, giờ đây Khánh Chi đang có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đầm ấm
Nhưng hiện tại, Khánh Chi cho biết mình đang có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc. Sau đám cưới, cô cảm nhận được có một sự ràng buộc nên dung hòa, sống có trách nhiệm hơn. Đặc biệt hơn, Khánh Chi và chồng được tổ chức cưới hỏi theo đúng các bước phong tục truyền thống, khiến cô rất hãnh diện và tự hào.
Cô kể: “Giờ chồng là quản lý của Khánh Chi. Khánh Chi đi đâu, làm gì chồng cũng ở bên, hai vợ chồng quấn quýt lấy nhau suốt. Ảnh không xài Facebook mà dùng chung Facebook với Khánh Chi, ảnh chăm sóc Khánh Chi từng li từng tí khiến mình có cảm giác như là sau bao nhiêu đau khổ trước đó được đền đáp, miễn là mình luôn thật lòng, chung thủy trong tình yêu”.
Sau kết hôn, Khánh Chi luôn rạng ngời hạnh phúc mỗi lần xuất hiện
Còn về vấn đề hơn chồng 8 tuổi cũng như việc sinh con, Khánh Chi khẳng định tuổi tác không phải là vấn đề, quan trọng là cách sống với nhau và cách làm cho nhau hạnh phúc. Cô dẫn chứng nhiều người phụ nữ thực sự vẫn đâu có thể sinh con mà người ta vẫn hạnh phúc.
“Không phải tui đẻ cho anh 5 đứa con, 10 đứa con là anh yêu tui tha thiết trong khi mình tối ngày cứ tiền bạc này kia, đàn ông bỏ liền. Mình có sinh 20 đứa con, họ cũng bỏ, đừng bao giờ nghĩ vấn đề đẻ con cho người ta rồi người ta sẽ một lòng với mình. Đó là một điều sai lầm”, cô thẳng thắn nói.
Tuy nhiên, cô cũng chia sẻ dự định tới cuối năm nay cô và chồng sẽ xin con nuôi hoặc suy nghĩ vấn đề ghép buồng trứng để sinh con dù cách này khá tổn hại sức khỏe do phải mổ 2 lần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.