Người dân Bangkok biểu tình đòi UDD rút lui

22/04/2010 07:43 GMT+7

(TNO) Bắt đầu từ 18 giờ hôm qua (21.4), những người dân Bangkok trong nhiều sắc áo khác nhau đã tập trung ở đầu đường Silom, Bangkok (Thái Lan) để phản đối Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) biểu tình ở ngay bên kia ngã tư. >> Phe áo đỏ và quân đội Thái mặt đối mặt / UDD dựng rào chắn phòng vệ / Quân đội trấn giữ khu tài chính Bangkok / UDD dọa phong tỏa khu tài chính của Thái Lan

 
UDD hay phe áo đỏ đã chiếm khu vực mua sắm Ratchaprasong và các con đường lân cận gần 3 tuần nay, gây thiệt hại về kinh tế cho không chỉ khu vực này mà còn ảnh hưởng đến hoạt động chung của toàn thành phố. Hiện họ đã dựng rào chắn phòng vệ cao hơn, kiên cố hơn để đề phòng sự trấn áp của quân đội hay lực lượng áo đa màu sắc bên kia ngã tư.

 
Những người mặc áo đa màu sắc tụ tập để phản đối UDD, giương cao các biểu ngữ kêu gọi hòa bình, yêu cầu UDD trả lại sự yên bình cho thành phố Bangkok của họ. Đa phần người biểu tình áo đỏ đến từ các vùng bắc và đông bắc Thái Lan.


Những người áo đa sắc vẫy chào những binh sĩ quân đội đang đóng quân ở đường Silom, vừa ngăn chặn UDD phong tỏa tiếp nơi đây, vừa chuẩn bị cho kế hoạch trấn áp có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

  
Lực lượng cảnh sát cũng có mặt để ngăn những người áo đa màu sắc quá khích tiến quá gần đến khu vực của UDD sau khi hai bên hò hét cãi vã nhau hàng giờ liền.


Trong nhóm những người áo đa sắc có cả đại diện những người làm ăn buôn bán ở khu phố Silom, nơi thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài.


Khu phố Silom, bao gồm cả khu vui chơi Patpong nổi tiếng, bị ảnh hưởng nặng nề vì biểu tình của UDD. Khách du lịch bỏ đi nhiều, khung cảnh nhộn nhịp thường thấy nơi đây không còn nữa.


Trong khi đó, các binh sĩ quân đội đã lập chốt kiểm soát ở cuối đường Silom, kiểm soát mọi xe cộ ra vào khu vực này.

 
Các binh sĩ quân đội đang che chắn cho một người nghi là của phe áo đỏ (giữa), trà trộn vào chụp ảnh những người biểu tình áo đa sắc. Người bị nghi là thuộc phe áo đỏ này đã bị rượt đánh trước đó nhưng quân đội có mặt tại hiện trường kịp ra tay can thiệp.

 
Một phóng viên tự do cho một trang web theo phong trào “đỏ” (phải) cũng bị rượt đánh sau khi vào sâu trong đám đông người mặc áo đa sắc để chụp ảnh. Các binh sĩ quân đội phản ứng nhanh đã kịp thời ứng cứu người này.

Tin và ảnh: Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.