Người đàn ông bị bọ ve cắn gây nhiễm trùng não tử vong

Thiên Lan
Thiên Lan
24/04/2022 10:12 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tiểu bang Maine (Mỹ) vừa thông báo một người đàn ông giấu tên đã tử vong sau khi nhiễm virus Powassan do bọ ve gây ra, theo nhật báo Anh Daily Mail .

Người đàn ông này đã bị các triệu chứng thần kinh nghiêm trọng do nhiễm virus. Trong khi đang được điều trị trong bệnh viện thì người này qua đời.

Theo các quan chức y tế, virus này lây lan qua vết cắn của ve hươu, bọ chét hoặc ve sóc bị nhiễm bệnh. Và các vụ việc dường như đang gia tăng.

Tiến sĩ Nirav D Shah, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tiểu bang Maine, cho biết, hiện bọ ve đang hoạt động mạnh và tìm kiếm vật chủ để cắn. Ông kêu gọi người dân Maine và du khách thực hiện các bước ngăn chặn bọ ve cắn.

Người đàn ông đã tử vong sau khi nhiễm virus Powassan do bọ ve gây ra

Ảnh chụp màn hình trang Daily Mail

Các triệu chứng

Loại virus này cực kỳ hiếm và thường không gây triệu chứng nghiêm trọng.

Nhưng điều nguy hiểm là một số trường hợp có thể gây nhiễm trùng não hoặc nhiễm trùng màng não và tủy sống nghiêm trọng.

Các triệu chứng của tình trạng nghiêm trọng này có thể bao gồm sốt, nhức đầu, nôn mửa, suy nhược, lú lẫn, co giật, mất trí nhớ, mất khả năng phối hợp và khó nói, theo Daily Mail.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tiểu bang Maine, tỷ lệ tử vong là khoảng 10%.

Virus có thể lây truyền trong vòng 15 phút sau khi bị ve cắn. Loại virus hiếm gặp này tấn công não nguy hiểm mà không có thuốc chữa, không có vắc xin và không có phương pháp điều trị kháng virus nào cho đến nay.

Nhiễm trùng không lây lan từ người này sang người khác khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc cơ thể.

Các trường hợp nhiễm virus Powassan là cực kỳ hiếm, với chỉ 25 trường hợp trên khắp đất nước Mỹ mỗi năm.

Sự gia tăng các trường hợp nhiễm virus Powassan từ bọ ve hươu ở Mỹ trong những năm gần đây là do biến đổi khí hậu, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.