Người đàn ông cắt 'của quý' từng nhét hàng chục kim băng vào 'cậu nhỏ'

28/11/2019 20:36 GMT+7

Thông tin từ Bệnh viện Đà Nẵng, người đàn ông tự cắt đứt rời 1/3 'của quý' của mình trước đó từng nhét hàng chục cây kim băng vào 'cậu nhỏ'.

Nối "của quý" thành công

Liên quan vụ người đàn ông nghi bị ngáo đá đập cửa tầng 23 của khách sạn Alacarte (số 200 đường Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trèo ra ngoài, dùng dao cắt đứt "của quý" của mình, chiều 28.11, TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết các y, bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nối thành công bộ phận sinh dục của bệnh nhân T.P.Đ (42 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM). Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại Khoa Nội tiết niệu.
Cũng theo TS.BS Lê Đức Nhân, bệnh nhân Đ. bị loạn thần, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng tiến hành điều trị rối loạn tâm thần cho bệnh nhân.

Người đàn ông được giải cứu từ độ cao gần 100 m và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ảnh: H.Đ

“Vết thương do bệnh nhân tự gây ra đứt sâu 1/3 thân dương vật, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nối thành công. Tuy nhiên, bệnh nhân này mắc chứng tâm thần dạng ảo tưởng, cụ thể rối loạn giới tính nên bệnh viện đã mời các y, bác sĩ của Bệnh viện Tâm thần xuống phối hợp điều trị. Hiện bệnh nhân đã hết kích động, tạm ổn định…”, bác sĩ Nhân thông tin.
Bác sĩ Nhân cho biết tuy ca phẫu thuật được đánh giá là thành công nhưng thân dương vật của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, cần theo dõi chức năng trong vài ngày tới.

Từng nhét hơn chục kim băng vào "cậu nhỏ"

Đây không phải là lần đầu bệnh nhân T.P.Đ. lên cơn loạn thần, tự làm tổn thương bản thân mình. Bác sĩ Nhân cho biết cách đây 1 năm, nam bệnh nhân này từng đươc cấp cứu và điều trị tích cực tại bệnh viện trong tình trạng bộ phận sinh dục bị nhét hơn 10 cây kim băng vào bên trong.
“Bệnh nhân Đ. có giấy tờ tại TP.HCM nhưng thường xuyên ở TP.Đà Nẵng. Vào năm 2018, chúng tôi đã phẫu thuật lấy ra hơn 10 cây kim băng bên trong bộ phận sinh dục của người này. Bệnh nhân này bị loạn thần nên tự làm tổn thương cơ thể”, bác sĩ Nhân nói.
Cũng theo bác sĩ Nhân, bệnh nhân T.P.Đ. có tiền sử rối loạn tâm thần nên khi cấp cứu phải dùng thuốc điều trị loạn thần. Đối với những ca loạn thần cấp như bệnh nhân Đ., cần sử dụng thuốc duy trì. Vài ngày nữa bệnh nhân Đ. sẽ được xuất viện nhưng Bệnh viện Đà Nẵng sẽ chuyển ca bệnh này đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.
“Nếu đưa về trong tình trạng chứng loạn thần cấp chưa hoàn toàn ổn định, chưa hết tình trạng hoang tưởng, ảo giác thì bệnh nhân sẽ tiếp tục tự làm tổn thương bản thân. Đặc biệt, chứng rối loạn giới tính sẽ khiến bệnh nhân tự gây tổn thương bộ phận sinh dục”, bác sĩ Nhân nói 

Hoảng hồn vì vụ khỏa thân vắt vẻo, tự cắt "của quý" trên tầng 23 khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.