Người đàn ông có 150 người con ở nhiều nước và tiếp tục có thêm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
23/12/2020 00:11 GMT+7

Người đàn ông Mỹ đã có khoảng 150 người con trên khắp thế giới . Nhưng chưa dừng lại ở đó, chỉ trong vài tháng tới, ông tiếp tục đón thêm 3 đứa con nữa.

Ông Joe Donor (50 tuổi) đã có khoảng 150 người con trên khắp thế giới bằng cách hiến tặng tinh trùng. Ông bắt đầu hiến tinh trùng từ năm 2008 và vẫn đang tiếp tục việc này, theo Mirror.
Vào đầu năm 2020, ông đã có thêm 6 đứa trẻ. Chỉ trong vài tháng tới, ông sẽ tiếp tục có thêm 3 người con nữa. Cả 3 người phụ nữ sắp sinh này đều thụ thai từ tinh trùng ông hiến tặng và đều sống ở Anh.
Ông Joe Donor là người ở bang Vermont (Mỹ). Vào tháng 9.2020, ông đến Anh và hiện đang sống ở thành phố London (Anh). Kể từ đó đến nay, ông đã gặp 15 người phụ nữ.
Nhiều người trong số này không muốn có mối quan hệ xác thịt vì nó phát sinh nhiều vấn đề hoặc họ là người đồng tính. Một số thì ông Donor gặp và có quan hệ tình dục. Những người phụ nữ này cho rằng thụ thai bằng phương pháp tự nhiên vẫn tốt hơn các phương pháp nhân tạo.
“Tôi cảm thấy mình là người may mắn khi có thể giúp đỡ phụ nữ những lúc họ cần”, ông Donor chia sẻ.
Suốt nhiều tháng qua, do bùng phát dịch Covid-19 nên ông Donor mắc kẹt ở Argentina. Do ông kinh doanh trực tuyến nên không cần thiết lúc nào cũng phải có mặt ở Mỹ.
Virus Corona không làm mọi thứ chậm lại. Tôi vẫn cảm thấy bận rộn hơn bao giờ hết”, ông nói thêm.
Người đàn ông cho biết ông rất thích xem ảnh những đứa con của ông sau khi chúng chào đời. Nhiều đứa trong số đó rất giống ông.
Ông Donor nhấn mạnh là hoàn toàn không thu phí khi hiến tặng tinh trùng của mình. Mọi việc ông làm đơn giản là vì thích giúp đỡ những người phụ nữ muốn có con. Trong hành trình hiến tặng tinh trùng, ông đã đi đến nhiều nơi ở Mỹ, Ý, Singapore, Philippines và Argentina, theo Mirror.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.