Người dân Sóc Trăng, Quảng Bình hỗ trợ TP.HCM hơn 52 tấn gạo, thực phẩm

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/07/2021 19:37 GMT+7

Ngày 20.7, người dân tỉnh Sóc Trăng, Quảng Bình đã gửi các chuyến hàng hơn 52 tấn gạo, nông sản, thực phẩm… để hỗ trợ TP.HCM .

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hai chuyến hàng hóa từ người dân tỉnh Sóc Trăng và Quảng Bình. Cụ thể, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 8,5 tấn gạo, 9 tấn cá, 5 tấn rau củ các loại. Tỉnh Quảng Bình 30 tấn gồm gạo, mì, bún, rau củ quả, nước mắm, khô các loại.

Các đơn vị tình nguyện bốc xếp hàng hóa để vận chuyển về các quận, huyện và TP.Thủ Đức

ẢNH: CTV

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết số hàng trên được phân bổ về các quận, huyện và TP.Thủ Đức để chuyển đến hỗ trợ người dân trong các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.

Hàng hóa hỗ trợ chủ yếu gồm gạo, nông sản...

ẢNH: C.T.V.

Tính đến ngày 19.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận số tiền hơn 1.409 tỉ đồng. Trong đó thu tiền mặt hơn 796 tỉ đồng, có đóng góp của nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.Hải Phòng, tỉnh Bến Tre, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Bình Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hậu Giang, Bình Phước, Lai Châu, Cần Thơ, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Thừa Thiên - Huế, Long An, Ninh Bình….
Ngoài tiền mặt, các tổ chức đã tiếp nhận hàng hóa và trang thiết bị hơn 612 tỉ đồng, trong đó đã nhận được sự ủng hộ hàng hóa, nông sản, thực phẩm các loại từ các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bến Tre, Lâm Đồng, Tây Ninh, Trà Vinh, Quảng Ngãi… và hỗ trợ các máy móc, trang thiết bị y tế của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn như hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR, máy cung cấp oxy cho bệnh nhân, trang thiết bị y tế…
Đồng thời, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đã phân phối tiền, hàng hơn 1.266 tỉ đồng.

Bộ Xây dựng hỗ trợ TP.HCM xây dựng bệnh viện dã chiến Covid-19

Tổng lãnh sự Campuchia trao 200.000 USD ủng hộ TP.HCM chống dịch

Cùng ngày, Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM, cũng đã đến thăm và trao kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự quan tâm và hỗ trợ của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Vương quốc Campuchia, qua đó thể hiện tình cảm láng giềng, gắn bó hữu nghị của hai nước. Đồng thời, bà Châu tin rằng hai nước sẽ thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế và thương mại, sớm nối lại các hoạt động giao lưu, hợp tác.
Ông Sok Dareth cũng gửi lời chia sẻ, động viên TP.HCM sớm kiểm soát được dịch bệnh, ổn định đời sống nhân nhân, khôi phục phát triển sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.