Người dân Syria đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bất ổn

03/06/2014 11:00 GMT+7

(TNO) Người dân Syria ngày 3.6 đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bối cảnh bất ổn và nội chiến kéo dài. Đương kiêm Tổng thống Bashar al-Assad được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

(TNO) Người dân Syria ngày 3.6 đi bỏ phiếu bầu tổng thống trong bối cảnh bất ổn và nội chiến kéo dài. Đương kiêm Tổng thống Bashar al-Assad được dự đoán sẽ giành chiến thắng.

Lẽ ra cuộc bầu cử này phải được tổ chức trên toàn Syria, nhưng vì Syria đang trong tình trạng nội chiến kéo dài nên những điểm bỏ phiếu chỉ được tổ chức tại các khu vực do quân đội Syria kiểm soát, theo AFP.

Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc giao tranh ác liệt giữa quân chính phủ Syria và phe nổi dậy vẫn đang tiếp diễn tại các thành phố Aleppo, Hama, Idlib, Daraa, và thủ đô Damascus, AFP cho hay.

Dự kiến, trên 15 triệu người Syria sẽ đi bỏ phiếu tại 11.000 thùng phiếu đặt ở hơn 9.000 điểm bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa từ lúc 7 giờ sáng (tức 11 giờ giờ Việt Nam) cho đến 19 giờ (tức 23 giờ Việt Nam) ngày 3.6.

Các quan sát viên từ các quốc gia đồng minh với Syria là Triều Tiên, Iran và Nga sẽ giám sát cuộc bầu cử, trong khi an ninh được siết chặt.

Phe nổi dậy tuyên bố đây là một “cuộc bầu cử máu” trong khi Syria đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2011 đến nay, khiến trên 162.000 người chết, theo AFP.

Dòng họ Assad đã điều hành đất nước Syria trên 40 năm qua. Trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Syria lần này, Tổng thống Assad có đối thủ là Maher al-Hajjad và Hassan al-Nuri, nhưng có nhiều khả năng ông Assad sẽ tái đắc cử, cũng theo AFP.

Phúc Duy

>> Thanh sát viên quốc tế vũ khí hóa học Syria bị bắt cóc và thả ra chóng vánh
>> Syria đã giao nộp 80% lượng vũ khí hóa học
>> Quân nổi dậy Syria 'dùng tên lửa Mỹ
>> Phe nổi dậy Syria đang sử dụng vũ khí hạng nặng của Mỹ?
>> Vũ khí hóa học lại được dùng tại Syria
>> Hãng tin Iran: Mỹ nhờ Israel đánh Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.