Người dân TPHCM có thể đi phà để tránh kẹt xe dịp Tết

31/12/2019 14:46 GMT+7

Trong cả 2 dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2020, các bến phà tại TP.HCM đều sẽ tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân

Nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch trong và ngoài nước dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, các đơn vị vận tải hành khách bằng đường thủy trên địa bàn TP.HCM sẽ triển khai kế hoạch tăng chuyến.
Cụ thể, tại Bến phà Cát Lái bố trí 8 phương tiện (2 phà 200 tấn, 5 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn), dự kiến phục vụ 280 chuyến, cao điểm khoảng 95.000 hành khách/ngày.
Bến phà Bình Khánh đã bố trí 7 phương tiện (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn), dự kiến phục vụ 160 chuyến, cao điểm khoảng 39.000 hành khách/ngày.
Đối với tuyến buýt sông số 1 (Bạch Đằng - Linh Đông), phương tiện sẽ tạm nghỉ chiều 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi và mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý. Bắt đầu từ mùng 2 - mùng 5 âm lịch tết Nguyên đán Canh Tý, phục vụ 30 lượt/ngày.
Tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ Bến Bạch Đằng đi huyện Cần Giờ, đến thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến doanh nghiệp vận tải sẽ tăng chuyến đến 16 lượt/ngày dịp tết Nguyên đán và số lượt hành khách dự kiến tăng 3% so với tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Riêng trong ngày mai - tết Dương lịch 1.1.2020, dự kiến có khoảng 130.000 hành khách đi phà Bình Khánh và Cát Lái. Do đó, cả 2 bến phà cũng sẽ tăng gấp đôi số chuyến để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của hành khách
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.