Người dân TP.HCM ‘ở nhà chống dịch’, phố xá vắng lặng khác thường

28/05/2021 21:19 GMT+7

Những tấp nập thường thấy ở thành phố đông dân nhất nhì cả nước bỗng nhường chỗ cho cảnh vắng người ở các con phố trung tâm.

Sau khi UBND TP.HCM ban hành công văn khẩn số 1726/UBND-VX về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP, các hoạt động không thiết yếu đã được tạm dừng như: massage; xông hơi; các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí; sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; trung tâm - nhà hàng tiệc cưới; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, karaoke dưới mọi hình thức; vũ trường; quán bar; karaoke; hát với nhau; pub; beer club; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga..)...

Gian nan cắt chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng



Khu vui chơi ở một siêu thị tại TP.Thủ Đứckhông một bóng người

Ảnh: Ngọc Duy

Nhiều hàng quán tại phố tây Bùi Viện (Q.1) không lên đèn

Ảnh: DK Trần

 
Bên cạnh đó, các hộ gia đình hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn, uống, kinh doanh thức ăn đường phố cũng được yêu cầu tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến; người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong khi chờ lấy hàng.
Nhà hàng trong khách sạn cũng chỉ được hoạt động để phục vụ khách lưu trú tại khách sạn, phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 2 m trở lên, không phục vụ quá 20 người cùng một thời điểm...

Bưu điện Trung tâm TP (P.Bến Nghé, Q.1) vắng người qua lại

Ảnh: DK Trần

Ngày 28.5, theo ghi nhận của CTV Thanh Niên, tại khu vực trung tâm TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, siêu thị, khu di tích và công viên vắng hẳn người...

Hồ Con Rùa (P.6, Q.3, TP.HCM) vắng lặng khác thường

Ảnh: Ngọc Duy

Trên đường phố, không còn cảnh tấp nập người xe như thường thấy. Cảnh dễ bắt gặp nhất là những hàng quán lớn nhỏ đồng loạt treo biển “Quý khách thông cảm, không phục vụ tại chỗ chỉ bán mang về'. Các trung tâm mua sắm lớn vắng lặng khác thường. Hồ Con Rùa, công viên Tao Đàn mọi khi rất đông người tập thể dục, đặc biệt là người lớn tuổi, nhưng nay chỉ còn thưa thớt vài người.

Đường sách bên hông Nhà thờ Đức Bà ngày thường tấp nập khách, nhưng nay vắng vẻ

Ảnh: DK Trần

Nhà thờ Đức Bà (P.Bến Nghé, Q.1) lác đác vài khách qua đường thay vì ghé thăm chụp ảnh như trước đây

Ảnh: DK Trần

 

Tất cả ghế ngồi tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) đều bị phong tỏa

Ảnh: DK Trần

Cảnh vắng người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1)

Ảnh: DK Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.