Người dân về quê nghỉ lễ, cầu Rạch Miễu ùn ứ

Bắc Bình
Bắc Bình
01/09/2018 16:40 GMT+7

Từ trưa 1.9, cầu Rạch Miễu (Bến Tre) bị bắt đầu ùn ứ cục bộ do hàng nghìn phương tiện người dân đổ từ TP.HCM về miền Tây nghỉ lễ 2.9.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ sáng sớm, lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã có mặt để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, càng về trưa, lượng phương tiện đỗ về cầu Rạch Miễu từ hướng tỉnh Tiền Giang càng đông.
Đến khoảng 10 giờ, khu vực chân cầu Rạch Miễu bị ùn ứ liên tục, CSGT khẩn trương điều tiết nhưng các phương tiện luôn nối đuôi kéo dài trên khoảng 1 km trên QL60, đoạn qua tỉnh Tiền Giang hướng lên cầu Rạch Miễu. Hàng nghìn ô tô, xe máy chen chúc nhau khu vực chân cầu, một số ô tô lấn vào làn đường dành cho xe máy khiến tình trạng ùn ứ thêm nghiêm trọng.
“Rút kinh nghiệm những năm trước buổi chiều mát người dân về nhiều, hay kẹt xe, năm nay gia đình tôi tranh thủ bắt xe buýt về trong buổi sáng nhưng do lượng xe khá đông nên phải mất gần nửa tiếng mới qua được cầu Rạch Miễu", chị Nguyễn Thị Mỹ nói.

Nhiều gia đình chở theo con nhỏ đã phải tấp vào các quán nước lề đường nghỉ ngơi. Khoảng một giờ sau, giao thông khu vực cầu Rạch Miễu đã thông thoáng trở lại.

Các phương tiện ô tô, xe máy mất hơn 1 giờ để qua cầu Rạch Miễu ẢNH: BĂC BÌNH

Ông Hà Ngọc Nam, Phó giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết thống kê vào những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có trên 17.000 xe qua cầu, tăng khoảng 10% so với ngày thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.