Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2010

24/08/2010 07:27 GMT+7

(TNO) Xuất sắc vượt qua 4 thí sinh khác trong phần thi ứng xử, người đẹp Mexico Jimena Navarrete đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ 2010. Các Á hậu theo thứ tự gồm: Jamaica, Úc, Ucraina, Philippines. >> Vương miện “xanh” của Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 / Khám phá "ngôi nhà của các Hoa hậu" / Ảnh Top 15 thí sinh đẹp nhất / Ảnh Top 10 thí sinh đẹp nhất / Ảnh Top 5 thí sinh đẹp nhất

Phút đăng quang của Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 - Ảnh: Reuters

Sáng nay 24.8 (giờ VN, tối ngày 23.8, giờ địa phương), hàng triệu khán giả trên toàn thế giới cùng hướng về Trung tâm Hội nghị Mandalay Bay thuộc quần thể Mandalay Bay Resort & Casino (Las Vegas, Nevada, Mỹ), để theo dõi cuộc tranh tài của 83 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ 2010.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 chính thức khởi động từ ngày 7.8 tại Mỹ - quê hương khai sinh ra cuộc thi này vào năm 1952. Đây được xem là cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, với số lượng người theo dõi trực tiếp trên truyền hình hằng năm vào khoảng 600 triệu người.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay hứa hẹn nhiều điều bất ngờ thú vị cũng như sự hoành tráng lộng lẫy khi được tổ chức tại một trong những quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí sang trọng bậc nhất thế giới.


Màn trình diễn áo tắm của Miss Mexico - Ảnh: Reuters


Gần một tháng nay, các hoạt động tại Trung tâm Hội nghị Mandalay Bay đều tạm ngưng để chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ với một khu vực sân khấu trình diễn có sức chứa lên đến 12.000 người.

Các tiết mục trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 được dẫn dắt bởi ngôi sao truyền hình Mỹ Bret Michaels (từng chiến thắng chương trình truyền hình thực tế Celebrity Apprentice 3 của kênh NBC) và người dẫn chương trình Natalie Morales (nổi tiếng với chương trình NBC's Today Show - một trong những chương trình nổi bật của kênh NBC).


Người đẹp Mexico trong trang phục dạ hội - Ảnh: Reuters

Tham dự cuộc thi năm nay là đại diện sắc đẹp của 83 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với sự xuất hiện trở lại của đại diện đến từ Botswana, British Virgin Islands, Đan Mạch, Haiti, Kazakhstan, Sri Lanka, Trinidad & Tobago, US Virgin Islands. Cuộc thi năm nay cũng ghi nhận sự vắng mặt đáng tiếc của các đại diện đến từ Bulgaria, Cayman Islands, Estonia, Ethiopia, Iceland, Montenegro, Namibia, Việt Nam.

Theo trang web chuyên về các cuộc thi sắc đẹp uy tín Global Beauties, trước khi bước vào đêm thi cuối cùng, đại diện đến từ châu u - Hoa Hậu Ireland được xem là ứng viên sáng giá nhất cho vương miện Hoa hậu Hoàn vũ năm nay.


Hoa Hậu Ireland - Rozanna Purcel - Ảnh Reuters

Tối 22.8, Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Paula Shugart, cùng đồng chủ tịch cuộc thi "ông trùm" Donald Trump đã có mặt tại buổi tổng duyệt chương trình cùng 83 người đẹp.

 
Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Paula Shugart (trái), cùng đồng chủ tịch cuộc thi Donald Trump - Ảnh Reuters


"Ông trùm" Donald Trump bắt chuyện và dặn dò các người đẹp trước khi vào cuộc tranh tài ở đêm chung kết - Ảnh Reuters

Đúng 8 giờ sáng ngày 24.8 (giờ Việt Nam), tức khoảng 18 giờ (giờ Neveda, Mỹ) tối 23.8, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 đã chính thức mở màn, với phần giới thiệu qua băng hình 83 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, trong trang phục dân tộc.

Sau phần giới thiệu ngắn gọn của hai MC Bret Michaels và Natalie Morales, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 bước ngay vào phần công bố danh sách Top 15, gồm: Puerto Rico, Ucraina, Mexico, Bỉ, Ireland, Nam Phi, Pháp, Úc, Jamaica, Nga, Albanie, Colombia, Guatemala, Cộng hòa Séc, Philippines.

>> Ảnh Top 15 thí sinh đẹp nhất

Thành viên Ban giám khảo của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay gồm: nam diễn viên Chazz Palminteri, nữ diễn viên - ca sĩ Chynna Phillips, nhạc sĩ Criss Angel, Huy chương vàng Olympic Evan Lysacek, nữ diễn viên Jane Seymour, người mẫu Niki Taylor, nhạc sĩ Sheila E., MC của kênh truyền hình MSNBC Tamron Hall, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất và biên kịch William Baldwin.

Sau phần giới thiệu các thành viên của Ban giám khảo, 83 người đẹp xuất hiện trên sân khấu thật “nóng bỏng” với trang phục áo tắm, trên nền nhạc ca khúc Viva Elvis sôi động do nhóm Cirque du Soleil trình bày. Lần lượt các người đẹp của Top 15 xuất hiện ấn tượng trong bộ bikini màu xám bạc lấp lánh của thương hiệu Dar Be Dar.

Top 10 những ứng cử viên chính thức cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay đã được lựa chọn, dựa theo sự thể hiện của các thí sinh trong phần trình diễn áo tắm, gồm: Ireland, Albanie, Philippines, Jamaica, Mexico, Ucraina, Puerto Rico, Nam Phi, Guatemala, Úc.

>> Ảnh Top 10 thí sinh đẹp nhất

Trong giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn của ca khúc Save Room với giọng ca của nam ca sĩ John Legend và nhóm The Roots, Top 10 đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ đã tỏa sáng với vẻ đẹp lộng lẫy và quyến rũ của mình trong trang phục dạ hội. 10 người đẹp còn giới thiệu về sự lựa chọn và ý nghĩa trang phục của mình.

Các giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 cũng đã được trao tặng trong đêm chung kết 23.8.

Giải Hoa hậu thân thiện do Miss Teen USA Kamie Crawford công bố thuộc về người đẹp Úc Jesinta Campbell.

Hoa hậu ảnh và giải Trang phục dân tộc đẹp nhất đều thuộc về một đại diện của châu Á - Người đẹp Thái Lan.


Giải Hoa hậu thân thiện thuộc về Miss Australia - Jesinta Campbell - Ảnh: missuniverse.com


Miss Thái Lan đoạt 2 giải phụ: Hoa hậu ảnh và Trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh: missuniverse.com

Các thành viên Ban giám khảo đã rất khó khăn khi lựa chọn Top 10 người đẹp của đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2010, họ còn khó khăn và phải cần nhiều thời gian hơn để có thể chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong của đêm thi.

Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 sẽ tham gia phần thi ứng xử gồm Mexico, Úc, Jamaica, Ucraina, Philippines.

>> Ảnh Top 5 thí sinh đẹp nhất

5 người đẹp đã bốc thăm số thứ tự thành viên Ban giám khảo đặt câu hỏi cho mình. Trong vòng 30 giây, người đẹp Mexico đã trả lời xuất sắc câu hỏi về ý kiến liên quan đến hiệu ứng của internet trong đời sống giới trẻ hiện nay.


Người đẹp Mexico trong phần trả lời ứng xử - Ảnh: Reuters

Cô cho biết: “Internet là một công cụ không thể thiếu và rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta phải chắc chắn rằng trẻ em luôn được sử dụng internet trong phạm vi cho phép và giám sát của người lớn”.

Người mẫu Nikki Taylor đã đặt cho người đẹp Úc câu hỏi về vai trò của lãnh đạo quốc gia đối với những quy định về phục trang của người dân. Người đẹp Úc tự tin: “Một trong những điều tuyệt vời nhất chúng ta có ngày nay là quyền được lựa chọn. Như hôm nay, chúng tôi đã có thể trình diễn những bộ trang phục áo tắm tuyệt đẹp… Và tôi không nghĩ rằng nhà nước - chính phủ có thể nói gì về việc phục trang của mọi người”.

Người đẹp Jamaica thì nhận được câu hỏi khó từ MC Tamron Hall về việc chấp nhận hay không cái chết tự nguyện, cô trả lời: “Tôi tin rằng cuộc sống là một món quà, mà món quà đó đã được lựa chọn từ khi chúng ta sinh ra đời… Vì vậy, tôi tin rằng không một ai có thể định đoạt hoặc khước từ món quà này, mà chỉ duy nhất một người có quyền năng thực hiện việc đó là Chúa!”.

Trong khi đó, người đẹp Ucraina được hỏi về cảm giác của cô khi phải thực hiện việc soi cơ thể người khi làm thủ tục hải quan ở sân bay. Cô gái đại diện châu u duy nhất trong Top 5 cho biết: “Tôi nghĩ rằng đây thật sự là một điều khoản an ninh quan trọng… Nếu việc đó có thể giúp chúng ta bảo vệ cuộc sống của tất cả mọi người thì tôi luôn ủng hộ”.

Còn đại diện đến từ châu Á - người đẹp Philippines được nam diễn viên kiêm nhà sản xuất và biên kịch William Baldwin đặt câu hỏi: “Bạn đã từng mắc sai lầm lớn nào trong cuộc đời chưa và bạn đã làm gì để vượt qua nó?”.

Sau khi gửi lời cảm ơn đến khán giả trên toàn thế giới, người đẹp Philippines tự tin trả lời: “Tôi có thể tự tin nói rằng tôi chưa phạm phải một sai lầm lớn nào trong cuộc đời vì tôi đã luôn rất tự tin trong cuộc sống và bên cạnh tôi còn có những người bạn và tình yêu thương của gia đình”.

Và với câu trả lời xuất sắc của mình ở vòng thi ứng xử, người đẹp Mexico đã vượt qua 4 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ 2010. Các Á hậu theo thứ tự gồm: Jamaica, Úc, Ucraina, Philippines.

Như vậy danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 đã được trao cho cô gái đến từ Mexico Jimena Navarrete, 22 tuổi, là một người mẫu chuyên nghiệp. Jimena Navarrete đã giành danh hiệu Nuestra Belleza México (Miss Universe Mexico) vào tháng 9.2009, và đã xuất sắc đem lại chiến thắng cho Mexico tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới là Hoa hậu Hoàn Vũ.

 

Jimena Navarrete - Ảnh: Miss Universe

Với danh hiệu này, Jimena Navarrete sẽ có một năm làm việc với Tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ trong vai trò đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ; du lịch vòng quanh thế giới; cư ngụ tại căn hộ cao cấp trong cao ốc sang trọng Trump Tower (New York, Mỹ) và một “túi quà” khổng lồ gồm giày Nina Shoes, quần áo, mỹ phẩm của các thương hiệu nổi tiếng; học bổng trị giá 100.000 USD tại Học viện Điện ảnh New York…

Vương miện “xanh” của Hoa hậu Hoàn Vũ 2010

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ 2010, diễn ra vào tối 23.8 (giờ địa phương, 8 giờ sáng nay 24.8, giờ Việt Nam) tại Las Vegas (Mỹ), hàng triệu khán giả trên toàn thế giới sẽ không chỉ mong chờ sự xuất hiện của tân hoa hậu mà còn mong đợi được chiêm ngưỡng chiếc vương miện đáng giá của cuộc thi này.

Theo thông tin chính thức từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010, nhãn hiệu trang sức nổi tiếng Diamond Nexus Labs (Mỹ) sẽ vẫn đảm nhận việc thiết kế vương miện cho cuộc thi năm nay, sau thành công từ bộ ba tác phẩm vương miện Peace - Hope - Unity của Hoa hậu Hoàn Vũ 2009.

Chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 sẽ được thiết kế đặc biệt với hình ảnh bông hoa nở rộ, biểu tượng cho hy vọng và niềm vinh quang, chiếc vương miện được thiết kế với những đường cong tinh tế và đính những hạt kim cương màu lục. Điều này thể hiện ý nghĩa của cuộc sống xanh, sự hòa hợp giữa tự nhiên với con người.

Gary LaCourt, Giám đốc điều hành của Diamond Nexus Labs cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến thông điệp về việc bảo vệ môi trường cho mọi người. Giá trị của chiếc vương miện không chỉ tôn thêm vẻ đẹp cho người chiến thắng mà còn thể hiện việc thân thiện với môi trường”.

 
Vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2009 cũng do Diamond Nexus Labs thực hiện - Ảnh: Diamond Nexus Labs


Và người giành được chiếc vương miện tuyệt đẹp này chính là Stefania Fernamdez - Đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ - Ảnh: Diamond Nexus Labs

Cho đến trước thời điểm diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 (23.8 - giờ địa phương), được tổ chức tại Mandalay Resort & Casino, Las Vegas (Nevada, Mỹ), hình ảnh của chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2010 vẫn chưa được công bố chính thức.

Diamond Nexus Labs là một trong những nhãn hiệu nữ trang nổi tiếng nhất thế giới. Từ năm 2009, nhãn hiệu này đã trở thành đối tác chính của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Ngoài ra, Diamond Nexus Labs còn thiết kế vương miện cho Miss USA và Miss Teen USA.

 
Vương miện cuộc thi Miss Teen USA 2010 cũng do Diamond Nexus Labs  thực hiện


Vương miện Miss USA 2010

Bắt đầu từ năm 2002, người chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ được trao chiếc vương miện có hình dáng chim phượng hoàng do Công ty Mikimoto (Nhật Bản) thiết kế. Nó có giá trị tới 250.000 USD, gồm có 800 viên kim cương 18 cara và 120 viên ngọc trai.

 
Vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ do Công ty Mikimoto thiết kế và thực hiện - Ảnh: MissUniverse

Năm 2008, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ được tổ chức tại Việt Nam và chiếc vương miện do thương hiệu trang sức cao cấp trong nước - Cao Fine Jewelry thực hiện.

 
Chiếc vương miện do thương hiệu trang sức Việt Nam Cao Fine Jewelry chế tác dành riêng cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn Vũ 2008 - Ảnh: MissUniverse

Bạch Diệp - Hiền Nhi

Hiền Nhi - P.Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.