Người đẹp Trung Quốc đăng quang Hoa hậu Thế giới 2007

01/12/2007 20:02 GMT+7

(TNO) Đêm 1.12, tại Nhà hát Crowne Plaza Sanya, Trung Quốc, đại diện nước chủ nhà, cô Zi Lin Zhang đã xuất sắc vượt qua 105 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2007. Đây thực sự là một niềm tự hào cho nữ giới châu Á! * Đại diện của VN Đặng Minh Thu không lọt vào top 16

Zi Lin Zhang năm nay 23 tuổi, cao 1m82. Cô tốt nghiệp ĐH Khoa học & Công nghệ, và sở hữu một chứng chỉ về Quản trị kinh doanh. Hiện nay, Zhang đang làm công việc của một thư ký văn phòng.

>> Chân dung tân Hoa hậu Thế giới Zi Lin Zhang (Trương Tử Lâm)
Sự kiện thí sinh Trung Quốc Zi Lin Zhang giành được chiếc vương miện hoàn toàn không gây bất ngờ. Điều này đã được dự đoán từ trước. Cô là người dẫn đầu cuộc bình chọn qua mạng trên trang web chuyên về sắc đẹp Global Beauties từ mấy ngày nay. Zhang còn nhận giải Siêu mẫu (Trình diễn hay nhất), giải thưởng đồng hành của cuộc thi.

Hai đại diện đến từ Angola và Mexico lần lượt nhận giải Á hậu 1 và 2.


Vừa mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2007, các đại diện châu Á tiếp tục giành chiến thắng tại cuộc đua sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Hoa hậu Thế giới. Sắc đẹp châu Á đã tiến một bước dài trên bảng xếp hạng Grand Slam - Trong ảnh: HHTG 2007 người Trung Quốc
Zi Lin Zhang , Ảnh: AFP

5 thí sinh lọt vào top 5 gồm: Miss Angola, Trung Quốc, Mexico, Trinidad & Tobaco và Thụy Điển.

10 thí sinh tiếp theo lọt vào vòng bán kết của cuộc thi lần lượt là: Venezuela, Thụy Điển, Puerto Rico, Mexico, Grenada, Australia, Angola, Malaysia, Trinidad & Tobago và Jamaica. Rất tiếc, đại diện của VN Đặng Minh Thu đã không có mặt tại vòng bán kết.

Mở màn cho đêm chung kết là các tiếc mục ca nhạc đặc sắc; trong đó, ấn tượng nhất là màn múa dân tộc Trung Hoa lôi cuốn.

Giải thưởng đồng hành Sắc đẹp vì mục đích cao cả đã được trao cho Miss Hồng Kông và Miss Ecuador. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Thế giới giải thưởng này được trao cùng lúc cho 2 thí sinh. Hoa hậu Hàn Quốc nhận giải Thiết kế đẹp nhất.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2007 diễn ra đúng vào Ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS (1.12), những nhà tổ chức mong muốn gởi một thông điệp đến với tất cả mọi người trên khắp thế giới rằng: Hãy cùng nhau loại bỏ căn bệnh nguy hiểm này!

P.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.