'Người đẹp và Quái vật' bị tẩy chay vì nhân vật đồng tính LeFou

06/03/2017 13:55 GMT+7

Người đẹp và Quái vật bị rạp phim tại Alabama (Mỹ) cương quyết từ chối giới thiệu, còn người theo Cơ Đốc giáo khẳng định sẽ không xem. Tất cả vì nhân vật đồng tính LeFou (Josh Gad đóng).

LeFou (Josh Gad đóng) là nhân vật đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử phim Disney Ảnh: Poster phim
Beauty and the Beast (Người đẹp và Quái vật) bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi sau khi đạo diễn Bill Condon tiết lộ tác phẩm sẽ có một nhân vật đồng tính nam và “khoảnh khắc đồng tính độc quyền”. Nếu những nhà hoạt động xã hội và một bộ phận khán giả coi đây là sự cởi mở và cổ vũ cho phim Disney thì cũng có những người phản đối tác phẩm làm lại từ bộ phim hoạt hình năm 1991 của hãng này.
Reuters đưa tin một nhà truyền giáo đang kêu gọi tẩy chay Người đẹp và Quái vật vì cho rằng việc để nhân vật đồng tính công khai xuất hiện trong phim sẽ lan rộng ảnh hưởng LGBT cho trẻ em.
Lời kêu gọi tẩy chay của Franklin Graham, chủ tịch của Billy Graham Evangelistic Association, đăng trên Facebook ngày 2.3 tính đến ngày 3.5 đã thu hút 151.000 lượt thích và hơn 94.000 lượt chia sẻ.
Ông kết tội Disney đã nỗ lực “bình thường hóa lối sống đồng tính”. Franklin Graham viết: “Họ (Disney) đang cố nhét vào tâm trí và đầu óc lũ trẻ chuyện LGBT - hãy xem chừng! Disney có quyền làm phim hoạt hình, đây là quốc gia tự do mà. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng có quyền không ủng hộ công ty họ. Tôi hi vọng các Cơ Đốc nhân ở mọi nơi sẽ nói không với Disney”.
Nhà truyền giáo Franklin Graham kêu gọi tẩy chay Beauty and the Beast và Disney vì cho rằng hãng đang cổ súy lối sống LGBT Ảnh: Chụp màn hình trailer phim
Franklin Graham kể lại chuyện hồi bé từng đi cùng cha mình và được gặp Walt Disney, một người đàn ông rất “thanh tao”, nên khi công ty mà Walt Disney sáng lập thay đổi, ông đã bị “sốc”. Franklin Graham cũng đề nghị những người tin vào Thiên Chúa nên thể hiện bằng hành động để Disney biết cảm giác của họ về bộ phim.
Hưởng ứng lời kêu gọi này, rạp chiếu phim ở Alabama đã cương quyết không chiếu Beauty and the Beast.
Chủ rạp phim Henagar Drive-In tại Henagar, Alabama tuyên bố bằng một đăng tải trên mạng xã hội ngày 2.3: “Nếu chúng tôi không thể đưa cháu gái 11 tuổi và cháu trai 8 tuổi đến xem phim thì chúng tôi không việc gì phải chiếu nó”.
Dù phim bị một số người chỉ trích nhưng Josh Gad đóng LeFou (hàng trên, giữa) cho biết anh rất “tự hào” khi được vào vai đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử phim Disney Ảnh: Reuters
Nhiều người theo Cơ Đốc giáo cũng cho biết họ sẽ không đi xem phim dù rất muốn biết tác phẩm kinh điển được làm lại và có các diễn viên người thật đóng ra sao.
Theo BBC, phim cũng có thể không được phép chiếu tại Nga do luật nước này cấm “tuyên truyền đồng tính” cho trẻ vị thành niên.
Số phận của bộ phim tại Nga sẽ được định đoạt sau khi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Vladimir Medinsky xem xét bản phim kiểm duyệt do Disney gửi tới cũng như kiểm tra các giấy tờ liên quan tới công tác phát hành.
Trong khi đó, Josh Gad - nam diễn viên đóng vai nhân vật đồng tính LeFou, thuộc phe của kẻ phản diện Gaston (Luke Evans đóng) - cho biết rất “tự hào” khi được vào vai đồng tính công khai đầu tiên trong lịch sử Disney.
Beauty and the Beast sẽ bắt đầu phục vụ khán giả toàn thế giới bắt đầu từ ngày 17.3. Theo một số nhà phân tích, phim có thể thu về 100 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần đầu công chiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.