Người đẹp Venezuela lại đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2009

24/08/2009 22:54 GMT+7

Bất ngờ lớn - nhưng cũng không ngạc nhiên - khi Hoa hậu Venezuela Stefania Fernandez (18 tuổi, cao 1m78) đoạt vương miện Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2009. Trong 2 năm liên tiếp "cường quốc Hoa hậu" Venezuela tiếp tục thống trị cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Không có gương mặt châu Á nào vào top 15

Hôm qua (24.8), đúng 8 giờ sáng (giờ Việt Nam) cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2009 đã bước vào vòng chung kết tại Cung nghỉ mát Atlantis, đảo Paradise, Bahamas được kênh HTV7 - Đài truyền hình TP.HCM tiếp sóng trực tiếp. Mở màn chương trình, 83 hoa hậu (HH) lần lượt xuất hiện trên màn hình trong trang phục dân tộc (HH của Turks & Cairos rút lui vì lý do sức khỏe).

Đầu tiên, 2 MC Billy Bush và Claudia Jordan công bố danh sách 15 HH vào chung kết gồm: Puerto Rico, Iceland, Albania, Cộng hòa Czech, Bỉ, Cộng hòa Dominican, Thụy Điển, Kosovo, Australia, Pháp, Thụy Sĩ, Nam Phi, Mỹ, Croatia và Venezuela. Rất tiếc là Hoàng Yến của Việt Nam không vào được vòng top 15. Ngoài ra, cũng không có HH châu Á nào được vào top 15 dù trước đó HH Indonesia, Thái Lan và Việt Nam vào top 10 trong bảng xếp hạng bình chọn qua internet của website missuniverse.com. Trong hệ thống giải, châu Á cũng được "an ủi" phần nào với 2 giải thưởng phụ: HH Thái Lan nhận giải HH ăn ảnh và HH Trung Quốc đoạt giải HH thân thiện.

Cuộc bứt phá của khu vực châu Mỹ

Thí sinh tham dự đêm chung kết Miss Universe 2009 tại Bahamas

Stefania Fernandez sinh ngày 4.9.1990 tại Merida (Venezuela), cao 1m78 với số đo 3 vòng (90-60-90 cm). Cô từng đại diện bang Trujillo dự thi Miss Venezuela và đã đoạt giải HH ngày 10.9.2008 tại thành phố Caracas. Sau đó, cô chính thức được đề cử tham dự Miss Universe 2009. Trong cuộc thi HHHV 2009, cô còn đoạt thêm một số giải phụ như HH thanh lịch (Miss Elegance), HH thể hình đẹp nhất (Best Body) và HH khuôn mặt đẹp nhất (Best Face). Với ba giải phụ cùng giải HHHV 2009, Stefania Fernandez được coi là một trong những HH hoàn hảo nhất của "siêu cường sắc đẹp".
Sau khi ca sĩ Heidi Montag làm sân khấu sôi động bằng ca khúc mới Body language trong bộ trang phục rất gợi cảm và phần biểu diễn của ca sĩ da màu Flo Rida với 2 ca khúc Right round Jump, 15 HH đã bước vào cuộc thi trong trang phục áo tắm để chọn 10 người đẹp nhất. Trong danh sách 10 người đẹp lần này, người xem dễ nhận thấy có sự "chia đều" cho các khu vực, nhưng châu Mỹ đã vượt lên với 4 gương mặt: Venezuela, Cộng hòa Dominican, Puerto Rico và Mỹ (6 gương mặt còn lại là: Australia, Nam Phi, Kosovo, Cộng hòa Czech, Thụy Sĩ, Pháp).

Sân khấu một lần nữa lại thật sôi động và bừng sáng với phần tranh tài của các thí sinh trong trang phục dạ hội cùng sự phụ họa của ca sĩ Kelly Rowland và DJ David Guetta với ca khúc When love takes over. 10 HH, mỗi người đều chọn cho mình bộ trang phục lộng lẫy và gợi cảm nhất và ai cũng tự tin vào phần trình diễn của mình. Cuối cùng, 5 gương mặt sáng giá nhất đã được xướng tên và không ai ngạc nhiên khi có đến 3 gương mặt của khu vực Caribbean và Nam Mỹ: HH Cộng hòa Dominican, Puerto Rico, Venezuela (2 gương mặt còn lại là Australia và Kosovo).

Chiến thắng lại thuộc về cường quốc hoa hậu

5 gương mặt đã bước vào vòng thi quyết định bằng câu hỏi ứng xử do các giám khảo đặt ra. HH Venezuela Stefania Fernandez đã làm hài lòng khán giả và Ban giám khảo khi trả lời rất tự tin câu hỏi dành cho mình. Với câu hỏi: "Ở một số quốc gia nhiều rào cản ngăn phụ nữ đạt mục tiêu, phụ nữ phải làm gì để vượt qua?", cô đã trả lời: "Tôi nghĩ rằng hiện có rất nhiều phụ nữ đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành công như nam giới, và tôi nghĩ hiện nay phụ nữ không còn gặp rào cản nữa trong công việc, cuộc sống".

Câu trả lời này cùng với sự bứt phá ngoạn mục của cô gái 18 tuổi trong phần thi áo tắm và dạ hội cùng nụ cười rất tươi và sự tự tin đã một lần nữa đem chiến thắng về cho đất nước Venezuela liên tục trong 2 năm (2008, 2009). Đây cũng là lần thứ 6 Venezuela đoạt giải Miss Universe (sau Mỹ, 7 lần) trong lịch sử 58 năm của cuộc thi danh giá về sắc đẹp này.

4 á hậu lần lượt là: Á hậu 4: Puerto Rico, Á hậu 3: Australia, Á hậu 2: Kosovo. Á hậu 1: HH Cộng hòa Dominican.  

Miss Universe 2008 Dayana Mendoza xuất hiện trên sân khấu cùng các em thiếu nhi, cô bày tỏ cảm xúc: "Kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời chính là khoảng thời gian tôi trở thành HHHV 2008". Cô gần như không nén được niềm vui sướng khi nghe xướng tên đồng hương của cô đoạt vương miện HHHV 2009. Dayana Mendoza và Stefania Fernandez đã ôm chầm lấy nhau, một hình ảnh đẹp nhất của đêm chung kết HHHV 2009.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.