Người Gaza đặt tên con theo tên lửa Iran

09/12/2012 10:29 GMT+7

(TNO) Nhiều gia đình Palestine ở Dải Gaza đang đặt tên những đứa con mới sinh của mình theo tên lửa Fajr-5 của Iran nhằm bày tỏ lòng biết ơn nước Cộng hòa Hồi giáo đã ủng hộ họ trong cuộc xung đột 8 ngày với Israel, theo trang tin Gaza Media ngày 8.12.

Ông Muhammad al-Shafi’i Abu Nassat, một ông bố ở Gaza đã đặt tên đứa con mới sinh của mình là Fajr vào ngày 7.12.

Ở miền bắc Gaza, một bà mẹ Palestine đã quyết định đặt tên con mình là Fajr trước khi “lâm bồn” vào tuần qua. Bà Amira Abu Assus bày tỏ tin tưởng con của bà sẽ có “một tương lai sáng sủa trong cuộc đấu tranh của người Palestine”.

 Người Gaza đặt tên con theo tên lửa Iran
Người dân ở Gaza mừng “chiến thắng” trong cuộc xung đột với Israel - Ảnh: Reuters

“Con trai của tôi sẽ vác những tên lửa mang tên mình để giải phóng người Palestine khỏi ách chiếm đóng của Israel”, bà Assus nhấn mạnh.

Iran đã tiếp tế cho phong trào kháng chiến của người Palestine bằng công nghệ chế tạo tên lửa Fajr-5, vốn đã được các tay súng Palestine bắn vào thành phố Tel Aviv và Jerusalem.

Cuộc xung đột tại Gaza giữa Hamas và Israel đã kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian vào ngày 21.11, theo đài Press TV của Iran.

Trùng Quang

>> Tàu chiến Iran “tái ngộ” Sudan
>> Iran sẽ giúp các nước “trị” máy bay không người lái
>> Iran kêu gọi dân rời thủ đô để bảo vệ sức khỏe
>> Động đất ở Iran, tám người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.