Người Hà Nội chen chân mua gà cúng gần triệu đồng/con ngày 30 tết

21/01/2023 10:08 GMT+7

Mặc dù các mặt hàng tại chợ Hàng Bè đắt hơn so với ngày thường nhưng người dân vẫn đổ xô đến đây để mua đồ về cúng, lễ ngày 30 tết.

Chợ Hàng Bè nổi tiếng là khu chợ với đồ ăn tươi ngon nhưng giá cao nên được ví là khu chợ “nhà giàu” của Hà Nội.

Toàn cảnh chợ Hàng Bè sáng nay

L.P

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 21.1, hàng trăm người đã có mặt tại đây để chọn những đồ cúng như vàng mã, hoa quả, cá chép đỏ, gà cánh tiên...

Trong đó, mặt hàng được nhiều người mua nhất là gà cánh tiên (gà luộc ngậm hoa hồng). Ở nhiều cửa hàng tại chợ, người dân chen nhau để mua cho mình những con gà luộc ưng ý.

Chủ cửa hàng Tô Lan (chợ Hàng Bè) cho biết những ngày này, cửa hàng bán được hàng nghìn con gà và luôn phải “chạy hết công suất” để phục vụ khách hàng.

Theo khảo sát, gà cúng ngậm hoa hồng có nhiều kích cỡ, giá dao động từ 400.000 đồng/con - 600.000 đồng, những con lớn có giá từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng. Đây là mức giá đắt hơn so với ngày thường.

Vàng mã siêu tí hon ‘gửi’ tổ tiên đón tết ở Hà Nội

Khu vực bán gà cánh tiên luôn đông nghịt người

L.P

Những người bán hàng phải hoạt động hết công suất

L.P

Hàng loạt con gà cánh tiên được bày sẵn

L.P

Người dân chen nhau để lựa chọn gà cúng

L.P

Những con gà luộc sẵn giá dao động từ 400.000 đồng/con - 600.000 đồng, những con lớn có giá từ 700.000 đồng đến cả triệu đồng

L.P

Một số gian hàng khác bán đồ cúng lễ cũng đông nghịt người

L.P

Những quả phật thủ đắt tiền được người dân lựa chọn

L.P

‘Hốt bạc’ nhờ phật thủ mini: công phu từ chiết cây, ghép quả đến cách chơi

Đây đều là những loại hoa quả, món ăn truyền thống trong ngày tết

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.