Người hâm mộ Đà Nẵng ngán ngẩm khi U.17 bỏ giải vì thiếu kinh phí

25/08/2022 13:08 GMT+7

U.17 Đà Nẵng bỏ không tham dự vòng chung kết U.17 quốc gia 2022 vì không có kinh phí khiến người hâm mộ Đà Nẵng bị sốc nặng.

U.17 Đà Nẵng vượt qua cả HAGL để đứng đầu bảng C

Minh TRần

U.17 Đà Nẵng là một lứa cầu thủ giỏi, họ được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch U.17 quốc gia 2022. Tại vòng đấu loại bảng C, dù đá tại Pleiku, nhưng U.17 Đà Nẵng cũng xuất sắc đánh bại cả chủ nhà HAGL để đoạt ngôi đầu bảng.

Trong thời gian qua, đội bóng trẻ này chuẩn bị chu đáo để tranh tài tại vòng chung kết diễn ra từ 29.8 đến 11.9 tại Trung tâm thể thao Thành Long (TP.HCM). Tuy nhiên, bất ngờ họ được lãnh đạo CLB triệu tập để thông báo không tham dự giải do khó khăn về kinh phí.

Việc bỏ giải đã được phía Đà Nẵng báo lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cũng xác nhận VFF sẽ sớm thông báo đội đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U.17 quốc gia thay cho Đà Nẵng.

Trước thông tin U.17 Đà Nẵng bỏ giải, người hâm mộ nơi đây tỏ ra ngán ngẩm. Trên các diễn đàn bóng đá, người hâm mộ Đà Nẵng cảm thấy bị sốc và không hiểu được tại sao đội bóng trẻ của thành phố trực thuộc T.Ư lại bỏ giải vì lý do không có tiền đi thi đấu.

Các cầu thủ U.17 Đà Nẵng (áo cam) có chuyên môn tốt nhưng không được đá vòng chung kết quốc gia

Minh Trần

Nick Hoangvu207 bày tỏ: “Đọc tin U.17 Đà Nẵng bỏ giải mà như chuyện cá tháng tư. Thật không thể tin nổi đội bóng trẻ triển vọng như vậy bị người lớn lấy lý do không có kinh phí để không cho đi thi đấu”.

Nick Nguyenvanhoang cũng đồng quan điểm: “Trong khi HLV Phan Thanh Hùng đang tận dụng cầu thủ trẻ để thi đấu cho đội 1, thì CLB Đà Nẵng lại bỏ lơ các cầu thủ trẻ. Thử hỏi, sau cú sốc này, các cầu thủ còn đâu tinh thần để tập luyện mà phấn đấu cho tương lai. Chắc chắn phần nhiều trong các em sẽ nản mà bỏ nghề”.

Không chỉ bỏ không tham dự vòng chung kết U.17 quốc gia, phía công ty phụ trách tài trợ cho CLB Đà Nẵng còn cho biết họ cũng sẽ không tham dự vòng chung kết U.19 quốc gia và có thể không tham dự cả giải U.21 quốc gia. Nghiêm trọng hơn, họ còn đề cấp đến việc tạm ngừng hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.