'Người không phổi' Minh Châu lãnh nhiệm vụ đánh chặn Thái Lan

24/05/2015 15:45 GMT+7

(TNO) Trong trận đấu tối nay, tiền vệ Minh Châu được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam đánh chặn những pha lên bóng của Thái Lan ngày từ giữa sân.

(TNO) Trong trận đấu tối nay, tiền vệ Minh Châu được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam đánh chặn những pha lên bóng của Thái Lan ngày từ giữa sân.
Nguyễn Minh Châu (trái) sẽ giúp tuyển Việt Nam phòng ngự từ giữa sân - Ảnh: Khả Hòa

Minh Châu được gọi là “người không phổi",  bởi đã ngoài tuổi 30 nhưng anh vẫn  chơi rất nhiệt và chạy không biết mệt trong suốt mỗi trận đấu.

Trở lại đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2018 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực suốt thời gian qua của Minh Châu trong màu áo Hải Phòng ở đấu trường V-League.

Nhìn thấy Châu chơi chững chạc, quyết đoán trong màu áo CLB Hải Phòng, HLV Miura đã trao cho anh vị trí tiền vệ đánh chặn ở đội tuyển Việt Nam.

Cuối năm ngoái, vì vận xui nên “Châu đất cảng” không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam ở đấu trường AFF Cup 2014. Chấn thương trong buổi tập buộc Châu phải từ giã đội tuyển ngay trước giờ thầy trò HLV Miura đá giải.

Dù rất mạnh mẽ, nhưng khi rời đội tuyển, Minh Châu không khỏi ngậm ngùi, bởi anh luôn muốn cống hiến trong màu áo tuyển Việt Nam khi có phong độ tốt nhất.

Ở trận giao hữu gặp đội tuyển CHDCND Triều Tiên, Minh Châu như máy quét giữa sân để ngăn chặn những pha tấn công của đối thủ. Sự lăn xả của anh cũng góp phần hỗ trợ hàng phòng ngự Việt Nam tạo nên thế trận an toàn trước đối thủ hơn mình về mọi mặt.

Chuẩn bị cho cuộc chiến với Thái Lan tối nay, HLV Miura tin tưởng Minh Châu sẽ chơi tốt ở vai trò tiền vệ đánh chặn để không cho người Thái có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành tuyển Việt Nam.

Với thể lực rất tốt "Châu đất cảng" đủ sức tranh chấp "tay đôi" với Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa

Nói về đối thủ kỵ rợ, tiền vệ đất cảng lại có kỷ niệm đẹp khi anh cùng các đồng đội đánh bại Thái Lan ở hai trận chung kết đi và về tại AFF Cup 2008 giúp tuyển Việt Nam đăng quang. Đó là một trong những lần hiếm hoi Việt Nam hạ được Thái Lan để lên ngôi vô địch.

Trong màu áo tuyển Việt Nam bây giờ chỉ còn 3 cầu thủ từng có kỷ niệm đẹp trước Thái Lan hồi năm 2008 là Minh Châu, Công Vinh và Quang Hải, nên Minh Châu nỗ lực để tiếp tục góp công giúp bóng đá Việt Nam tạo ấn tượng tại giải đấu do FIFA tổ chức.

“Đá với Thái Lan đã khó, đá trên đất Thái lại càng khó hơn. Nhưng với tôi trong bóng đá mọi bất ngờ đều có thể xảy ra. Bị đánh giá dưới cơ nên chúng tôi sẽ nhập cuộc thoải mái, không lo ngại bất cứ điều gì. Tôi rất tin toàn đội sẽ chơi tốt để ít nhất cũng cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hay", Minh Châu bày tỏ quyết tâm ở trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam vào tối nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.