Người mắc bệnh tiểu đường nhỏ tuổi nhất thế giới

17/09/2015 14:03 GMT+7

(TNO) Một bé gái 3 tuổi rưỡi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường do béo phì, và được xem là ca tiểu đường nhỏ tuổi nhất trên thế giới.

(TNO) Một bé gái 3 tuổi rưỡi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường do béo phì, và được xem là ca tiểu đường nhỏ tuổi nhất trên thế giới.

Kiểm soát lượng calo hấp thu để ngừa bệnh tiểu đường
Kiểm soát lượng calo hấp thu để ngừa bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo Daily Mail ngày 16.9, bệnh nhân nói trên chưa rõ danh tính, sống tại Houston, bang Texas (Mỹ), có trọng lượng 35 kg. Theo bảng trọng lượng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ 3 tuổi rưỡi có trọng lượng trung bình 15 kg, và có khoảng 90% trẻ có trọng lượng 18kg.
Tiến sĩ Michael Yafi (công tác tại Khoa Nội tiết nhi, Đại học Texas, Mỹ), là bác sĩ khám cho bé gái mắc bệnh, cho biết ca bệnh này nên được đánh giá ở mức độ dịch toàn cầu của bệnh tiểu đường.
Theo ông Yafi, cha mẹ của bé cũng bị béo phì và gia đình có "thói quen dinh dưỡng kém” và “không kiểm soát lượng calo và chất béo”.
Hiện đã có sự gia tăng ca bệnh tiểu đường loại 2, thường là do thừa cân, và cũng ngày càng phổ biến ở thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.
Theo Daily Mail, hiện nay ca tiểu đường được biết đến nhỏ tuổi nhất ở Anh là ca 7 tuổi, và có khoảng 1.300 ca dưới 18 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh.
Bác sĩ Yafi khuyến cáo, triệu chứng của bệnh tiểu đường là khát nước và đi vệ sinh nhiều. Nếu sàng lọc sớm trẻ béo phì, chẩn đoán sớm, điều trị thích hợp và thay đổi lối sống có thể ngừa bệnh tiểu đường loại 2.
Ông Yafi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khởi đầu cuộc sống lành mạnh bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên, cả hai cách này giúp ngừa bệnh tật ở trẻ em để giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 và các bệnh nghiêm trọng khác sau này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.