Người mẫu Hàn Quốc Jung Dami bị đánh dã man trên đường vì… khiếm thính

Huệ Bình
Huệ Bình
10/06/2020 10:28 GMT+7

Người mẫu khiếm thính Hàn Quốc Jung Dami (khách mời từng xuất hiện trên chương trình thực tế Hyori’s Bed & Breakfast của “nữ hoàng sexy” Lee Hyori năm 2017) bị một người phụ nữ say rượu tấn công trên đường phố vào cuối tháng 5.

Tờ Dong-a Ilbo (Hàn Quốc) ngày 9.6 đưa tin vụ tấn công xảy ra vào đêm 21.5 gần ga Suyu, thủ đô Seoul. Theo thông tin từ phía cảnh sát, vào thời điểm đó, Jung Dami đang đi qua một con hẻm hẹp thì bất ngờ va phải một phụ nữ. Túi xách của cô đập vào người đó, nhưng cô không nhận ra và tiếp tục bước đi.
Người phụ nữ say rượu đuổi theo Jung Dami khoảng 200 m, túm tóc và đánh ngã cô. Người này liên tục đánh vào đầu Jung Dami và buông những lời tục tĩu, thậm chí xúc phạm đến việc nữ người mẫu bị điếc.
Khi cảnh sát đến hiện trường, người phụ nữ này tấn công cả cảnh sát, trước khi bị khống chế và còng tay. Tại bệnh viện, Jung Dami được chẩn đoán bị chấn động não. Nữ người mẫu đang chuẩn bị khởi kiện người phụ nữ say rượu với cáo buộc xúc phạm mình. Hiện tại, cảnh sát và Jung Dami chưa thông tin về động cơ cũng như liệu người phụ nữ có quen biết cô hay không.
Trang Star Today cho biết cư dân mạng bày tỏ sự tức giận về vụ Jung Dami bị tấn công. Không ít người đòi kẻ tấn công phải bị trừng phạt thích đáng vì uống rượu và đánh người bừa bãi.

Camera giám sát ghi hình lúc Jung Dami va phải người phụ nữ say rượu và bị tấn công dữ dội

Ảnh: Insight

Người phụ nữ say rượu thậm chí còn tấn công cả cảnh sát

Ảnh: Insight

Jung Dami (28 tuổi) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình thực tế Hyori’s Bed & Breakfast của ca sĩ Lee Hyori trên đài cáp JTBC. Cô được rất nhiều khán giả yêu thích nhờ sự tự tin và thông minh, vượt qua giới hạn khiếm khuyết của bản thân.
Thế nhưng vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc hồi tháng 3, Jung Dami làm mếch lòng một người hâm mộ sau lời kêu gọi mọi người cẩn thận. Theo trang Insight, Jung Dami đã chia sẻ một bức ảnh tự sướng cùng với thông điệp: “Mọi người hãy cẩn thận với virus SARS-CoV-2. Tôi liên tục nhận được tin nhắn cảnh báo về dịch bệnh”. Trước nhắn nhủ này, một cư dân mạng phản ứng dữ dội, vặn hỏi rằng tại sao lại tỏ ý bực bội khi nhận thông tin cảnh báo về dịch Covid-19. Jung Dami phải nói lại cho rõ: “Ý tôi là mọi người nên cẩn thận vì nó ngày càng tệ. Chứ không hề cảm thấy khó chịu khi nhận được thông báo về dịch Covid-19”. Cư dân mạng đó vẫn tiếp tục chỉ trích Jung Dami, thậm chí còn xoáy vào việc cô khiếm thính.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.