Người mẹ của 7 trẻ bị nghi là thủ phạm giết con

20/12/2014 10:07 GMT+7

(TNO) Mẹ của 7 đứa trẻ trong vụ 8 trẻ em bị đâm chết ở thành phố Cairns, bang Queensland, Úc, đã bị bắt với cáo buộc giết người, theo thông báo của cảnh sát ngày 20.12.

(TNO) Mẹ của 7 đứa trẻ trong vụ 8 trẻ em bị đâm chết ở thành phố Cairns, bang Queensland, Úc, đã bị bắt giữ với cáo buộc giết người, theo thông báo của cảnh sát ngày 20.12.

Cảnh sát Úc đang trấn an một người phụ nữ hoảng loạn tại hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng 8 trẻ em ở ngoại ô thành phố Cairns - Ảnh: AFP

“Người mẹ 37 tuổi của 7 đứa trẻ liên quan đến vụ án mạng đã bị bắt vì cáo buộc tội giết người và hiện đang ở trong bệnh viện Cairns dưới sự giám sát của cảnh sát”, AFP dẫn lời Điều tra viên Bruno Asnicar cho biết.

Người phụ nữ này được cho là mẹ của 7 nạn nhân nhỏ tuổi và là dì của đứa bé thứ 8. “Sức khỏe bà ta ổn định và đang được chăm sóc”, ông Asnicar nói thêm.

Người vừa bị bắt cũng chính là người phụ nữ tại hiện trường đã được đưa đi cấp cứu với nhiều vết đâm ở phần thân trên và xung quanh cổ. Điều tra viên Asnicar không cho biết các vết thương có phải do bà ta tự gây ra hay không, theo AFP.

“Cho đến lúc này chúng tôi không truy lùng ai khác nữa. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi cộng đồng an toàn và không cần phải lo lắng gì”, ông Asnicar phát biểu.

Vào hôm 19.12, cảnh sát Úc đã bao vây một căn nhà tại ngoại ô thành phố Cairns sau khi phát hiện 8 đứa trẻ bị đâm chết bằng dao tại đây. Các nạn nhân xấu số được cho là có độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi, theo trang news.com.au (Úc).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.