Người mẹ đẻ con thành công trên tàu hỏa đang chạy

16/01/2018 14:39 GMT+7

Sáng 16.1, Giám đốc Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam Thái Văn Truyền cho biết trưởng tàu SE6 cùng các tiếp viên đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên chuyến tàu chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội.

Cụ thể, tàu SE6 chạy từ ga Sài Gòn lúc 9 giờ sáng ngày 15.1 do trưởng tàu Nguyễn Đình Tài phụ trách. Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 16.1, khi tàu chạy đến khu gian Mỹ Trạch – Phú Hòa (tỉnh Quảng Bình), tiếp viên Đinh Quang Huân phụ trách toa xe số 5 báo Trưởng tàu biết tại toa này có hành khách đau bụng chuẩn bị sinh.
Được biết, hành khách mang thai tên Trương Thị Oanh, sinh năm 1989, thường trú tại xã Thanh Hương, Thanh Chương – tỉnh Nghệ An, đi từ ga Biên Hòa tới ga Vinh. Đi cùng chị Oanh có chồng tên Nguyễn Văn Tý.
Ngay khi nhận được tin báo, Trưởng tàu và vệ sinh viên lập tức có mặt tại toa số 5, giường 26 để nắm tình hình và có phương án hỗ trợ kịp thời, đồng thời cho loa phát thanh kêu gọi hành khách có chuyên môn về y tế đến hỗ trợ.
Không hành khách nào có chuyên môn, Trưởng tàu và vệ sinh viên, cùng các tiếp viên đã nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, khăn, cồn y tế, giấy và các vật dụng khác, trực tiếp đỡ đẻ cho hành khách.
Đến 8 giờ 35 phút cùng ngày, tiếng khóc chào đời của bé gái đã xua tan hết căng thẳng của cả đoàn trong hơn 1 tiếng rưỡi. Chị Oanh đã “vượt cạn” thành công, mẹ tròn con vuông trong niềm phấn khởi của người thân, trưởng tàu cùng tất cả tiếp viên, hành khách có mặt trên tàu.
Ngay sau đó, trưởng tàu đã điện báo cho Ga Đồng Hới hỗ trợ đưa hành khách đến bệnh viện an toàn, hiện sức khỏe của 2 mẹ con đều tốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.