Người mẹ ung thư di căn gan sinh 2 bé gái khỏe mạnh

Liên Châu
Liên Châu
26/02/2020 04:13 GMT+7

Chị N.T.T.H (33 tuổi, quê H.Nho Quan, Ninh Bình) điều trị ung thư, di căn gan từ năm 2013 nhưng vẫn sinh được 2 con khỏe mạnh.

Trước đó, tháng 5.2013, gần 4 tháng sau khi cưới, chị H. phát hiện bị ung thư mô đệm đường tiêu hóa với tổn thương ngoài dạ dày, kích thước 6 cm, đa ổ, được điều trị tại Bệnh viện K T.Ư (Hà Nội).
Sau 15 tháng điều trị ung thư, chị H. mang thai, sau đó sinh con nên tạm dừng điều trị. Tháng 5.2015, chị sinh bé gái nặng 3,2 kg, khỏe mạnh.
Cuối tháng 11.2015, chị H. được phát hiện ung thư di căn gan; diễn biến xấu và tiếp tục điều trị thuốc, kết quả bệnh thoái lui tốt, thể trạng bệnh nhân cải thiện, các xét nghiệm cho thấy các tổn thương di căn tan hết.
Trong quá trình điều trị, chị H. có thai lần 2 và tiếp tục giữ thai (lúc này con lớn được 3 tuổi, phát triển bình thường). Tháng 5.2019, chị H. sinh con gái thứ hai, khỏe mạnh, nặng 3,3 kg. Sau khi sinh con hơn 1 tháng, chị quay lại Bệnh viện K tiếp tục điều trị cho đến nay.
Hiện thể trạng chị tốt, không ho, không khó thở, không đau bụng, không có hạch ngoại vi, các xét nghiệm nằm trong giới hạn bình thường. Chị H. là một trong số những người bệnh ung thư được tài trợ 100% thuốc Glivec 100 mg.
Các bác sĩ cho biết chương trình hỗ trợ thuốc thế hệ mới hỗ trợ chi phí cho bệnh nhân ung thư đã đem lại cơ hội khỏi bệnh cho nhiều bệnh nhân không có khả năng chi trả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.