Người Mỹ phát sốt mơ hai giải độc đắc trên 300 triệu USD

29/12/2017 11:13 GMT+7

Tổng giá trị 2 giải độc đắc Powerball và Mega Millions trong đợt xổ số cuối tuần này ở Mỹ lên đến 690 triệu USD.

Theo CNN, giải độc đắc xổ số Mega Millions đã đạt mức 306 triệu USD sau khi chưa có người may mắn vào kỳ quay thưởng ngày 26.12 vừa qua. Người Mỹ có cơ hội nhận số tiền khủng này trong kỳ quay thưởng gần nhất tối 29.12. Nếu trúng, đây sẽ là giải thưởng lớn thứ 13 trong lịch sử 15 năm của trò chơi này.
Trong khi đó, số tiền thưởng cho giải độc đắc của Powerball đã lên đến con số 384 triệu USD. Kỳ quay thưởng tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30.12. Trước đó hồi tháng 8, một nhân viên y tế 53 tuổi tên Mavis L. Wanczyk ở bang Massachusetts đã trúng giải 758 triệu USD - khoản tiền thưởng lớn thứ hai trong lịch sử trò chơi.
Việc hai chương trình xổ số đều có mức giải thưởng trên 300 triệu USD cùng thời điểm là điều hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên theo CNN, xu hướng này sẽ ngày càng trở nên quen thuộc.
Mặc dù cuối tuần này người Mỹ có 2 cách để sở hữu hơn 300 triệu USD, nhưng cơ hội giành giải không hề dễ dàng. Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Mega Millions là 1 trên 302,6 triệu, còn với Poweball là 1 trên 292 triệu. Cơ hội cho người siêu may mắn trúng cả hai giải là 0.0000000000000011%.
Dù cơ hội hiếm hoi, người Mỹ vẫn đổ xô mua vé số. Người dân nước này cũng được đánh giá là thích thử vận may khi chi tới 80 tỉ USD mua vé số trong năm 2016. Con số này cao hơn tổng số tiền mà họ chi cho phim ảnh, âm nhạc, sách vở và vé xem thi đấu thể thao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.