Người Mỹ ủng hộ việc hạn chế người chưa tiêm vắc xin Covid-19 vào nơi làm việc

13/03/2021 08:30 GMT+7

Cuộc khảo sát của hãng tin Reuters/Ipsos cho thấy ngày càng nhiều người dân Mỹ muốn tiêm vắc xin Covid-19 và đa số ủng hộ việc hạn chế người chưa được tiêm chủng đến nơi làm việc và đi lại.

Reuters/Ipsos cho biết có 1.005 người ở khắp nước Mỹ tham gia cuộc khảo sát vào ngày 8 và 9.3 giữa lúc chính phủ nước này đẩy mạnh chương trình tiêm chủng.
Kết quả cho thấy 54% người tham gia cuộc khảo sát cho biết họ "rất quan tâm" đến việc tiêm vắc xin Covid-19.
Con số này tăng đáng kể so với 41% trong cuộc khảo sát hồi tháng 1 và 38% vào tháng 5.2020 (trước khi vắc xin Covid-19 được phát triển).
Trong khi đó, con số không đổi trong hai cuộc khảo sát tháng 3.2021 và tháng 5.2020 là 27% người Mỹ không quan tâm đến việc tiêm chủng.

Các cựu tổng thống Mỹ - trừ một người - tham gia quảng cáo kêu gọi tiêm vắc xin ngừa Covid-19

Mặt khác, trong cuộc khảo sát tháng 3.2021, phần lớn người dân Mỹ muốn hạn chế những người chưa được tiêm chủng ở nơi công cộng.
“72% người Mỹ cho biết điều quan trọng là phải biết những người xung quanh họ đã được tiêm chủng hay chưa", theo kết quả cuộc khảo sát.
Khoảng 62% cho biết những người chưa tiêm vắc xin Covid-19 không nên được phép lên máy bay.
Bên cánh đó, 55% cho rằng những người chưa được tiêm chủng không nên tập thể dục tại phòng tập thể dục công cộng, không vào rạp chiếu phim hoặc tham dự buổi biểu diễn âm nhạc.
Khi được hỏi về nơi làm việc, 60% người Mỹ cho biết họ muốn làm việc cho chủ sử dụng lao động "bắt buộc toàn thể nhân viên tiêm vắc xin Covid-19” và 56% cho rằng những người chưa tiêm chủng thì nên ở nhà.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, tính đến ngày 12.3, các nhân viên y tế đã tiêm hơn 101.128.005 liều vắc xin Covid-19 ở Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng số mũi tiêm trên thế giới. Tổng thống Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ có đủ vắc xin Covid-19 cho toàn bộ người trưởng thành vào tháng 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.