Người người đeo khẩu trang, chen chân đi chợ hải sản chiều lớn nhất Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
02/04/2020 19:57 GMT+7

Lễ giỗ tổ Hùng Vương , chợ Chiều - chợ hải sản chiều lớn nhất Đà Nẵng đông đến mức người đi chợ phải nhích từng bước. Người mua lẫn người bán nhắc nhau đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19.

Chiều ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (2.4), chợ Chiều - chợ hải sản chiều chuyên bán hải sản tươi sống lớn nhất Đà Nẵng (tại Q.Sơn Trà) đông nghịt người đến mua, bán. Chợ Chiều là một địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân Đà Nẵng. Chợ họp vào lúc 15 giờ mỗi ngày và chỉ chuyên bán hải sản cùng một số loại mặt hàng ăn kèm hải sản.
Dạo một vòng từ đầu cho đến cuối chợ, PV Thanh Niên ghi nhận, các tiểu thương ngồi dọc hai bên lối đi, bày bán đủ các loại hải sản, từ cá, mực, tôm đến cua, ốc...

Chợ hải sản bán buổi chiều lớn nhất Đà Nẵng đông người đi chợ ngày giỗ tổ Hùng Vương

Ảnh: Hoàng Sơn

Anh Lê Văn Tâm (trú tại P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà) thở hổn hển khi vừa ra khỏi chợ: “Chưa khi nào chợ đông như hôm nay. Có lẽ các nhà hàng, quán ăn… đã đóng cửa theo chỉ thị của UBND TP nên người dân đã lựa chọn hải sản cho ngày giỗ tổ Hùng Vương”.
Có mặt tại chợ, PV ghi nhận cảnh người người nhích từng chút một. Người mua lẫn người bán, tất cả đều đeo khẩu trang kín mít .
Một người đàn ông vừa kéo khẩu trang xuống hỏi giá mực tươi thì ngay lập tức được người phụ nữ bán hàng nhắc nhở: “Anh thông cảm kéo khẩu trang lên trước đã. Mùa dịch bệnh nên cả chợ này chị em tiểu thương ai cũng bảo nhau phải mang khẩu trang và bán cho người mua cũng mang khẩu trang cho an toàn”.

Người dân đi chợ Chiều đông nghịt. Ai nấy đều mang khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

Chợ đông nhưng qua ghi nhận gần như không có người nào đi chợ mà không đeo khẩu trang. Nhóm cán bộ gồm công an, đoàn thanh niên... thường xuyên đi kiểm tra. Những người đeo khẩu trang không đúng cách bị nhắc nhở ngay. Ngành chức năng với lực lượng dân phòng cũng lập các chốt kiểm soát người ra vào chợ.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra việc mang khẩu trang nơi công cộng

Ảnh: Hoàng Sơn

Tại chốt này đã, các cán bộ để sẵn nước rửa tay khô, cồn… và túc trực để nhắc nhở người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ. Nếu người nào không đeo khẩu trang, cán bộ tại chốt sẽ phát khẩu trang miễn phí.
Khi ra khỏi chợ, cán bộ tại chốt kiểm soát tiếp tục nhắc nhở người dân sát khuẩn tay trước khi trở về nhà.
Dưới đây là một số hình ảnh về chợ hải sản chiều lớn nhất Đà Nẵng trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Chợ hải sản chiều lớn nhất Đà Nẵng trong ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương bày bán nhiều mặt hàng tươi sống. Nhiều người đi chợ cho biết, chợ không thiếu bất cứ loại hản sản nào và giá cả không tăng

Ảnh: Hoàng Sơn

Người đi chợ chấp hành việc mang khẩu trang nơi công cộng

Ảnh: Hoàng Sơn

Người bán, người mua đều trao đổi, giao dịch sau lớp khẩu trang kín mít

Ảnh: Hoàng Sơn

Vì dịp nghỉ lễ trùng với thời điểm hàng quán đóng cửa để chống dịch Covid-19 nên người dân nườm nượp đổ về chợ hải sản chiều để mua thực phẩm tươi sống

Ảnh: Hoàng Sơn

Chợ Chiều luôn dồi dào hàng hóa, kể cả lúc dịch bệnh Covid-19 hoành hành như hiện nay

Ảnh: Hoàng Sơn

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng đối với người mua và người bán

Ảnh: Hoàng Sơn

Ngay từ cổng vào chợ, lực lượng chức năng liên ngành đã lập chốt kiểm soát hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ảnh: Hoàng Sơn

Người đi chợ hải sản chiều lớn nhất Đà Nẵng tự giác rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ

Ảnh: Hoàng Sơn

Trước khi rời khỏi chợ, người dân tiếp tục rửa tay sát khuẩn

Ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.