Người người nườm nượp viếng đền Chợ Củi thờ quan Hoàng Mười

Phạm Đức
Phạm Đức
26/01/2023 18:52 GMT+7

Nhiều du khách khi đến đền Chợ Củi Hà Tĩnh vẫn chưa từ bỏ thói quen đốt vàng mã. Thêm vào đó, hiện có rất nhiều người ăn xin, bói dạo gây ra cảnh nhộn nhạo tại ngôi đền này.

Những ngày đầu năm mới Quý Mão, đền Chợ Củi hay còn gọi là đền thờ quan Hoàng Mười ở xã Xuân Hồng (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đón rất đông du khách tới lễ cầu may, xin lộc.

Rất đông du khách đến đền Chợ Củi ngày đầu năm

PHẠM ĐỨC

Người đi lễ thường đến đền thờ này để xin lộc, cầu an, cầu duyên, công việc...

PHẠM ĐỨC

Khu vực chính điện thờ Thánh Mẫu và các vị thần là nơi du khách tập trung đông nhất. Những người đến đây chủ yếu là người dân và nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh phía Bắc

PHẠM ĐỨC

Đền được xây dựng từ cuối triều Lê sơ, với các cung thờ tam tòa Thánh Mẫu (Mẫu Tam phủ), Ngũ vị Tôn ông, cung Hoàng Mười, cung Chầu Mười, cung Trần Triều (thờ Đức Thánh Trần). Đền được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993 và được truyền tụng là rất linh thiêng.

Dịch vụ viết sớ thuê tại khu đền cũng luôn chật kín du khách

PHẠM ĐỨC

Những "ông ngựa" với nhiều kích thước khác nhau cũng được người dân bày bán trong gian hàng

PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những người tới đền cầu may mang theo đồ lễ, mâm cỗ với nhiều loại bánh trái, vàng mã và cả tiền lẻ nhiều mệnh giá. Mặc dù Ban quản lý đền liên tục phát loa thông báo người dân hạn chế đốt vàng mã nhưng vẫn không thể ngăn được thói quen của du khách khi đến đây.

Ban quản lý đền cũng bố trí cho du khách một nơi để bày lễ vật trước khi vào thắp hương

PHẠM ĐỨC

Những con ngựa giấy được đặt trước sảnh đền thờ quan Hoàng Mười

PHẠM ĐỨC

Những con ngựa giấy sau khi hành lễ xong được du khách cho vào lò hoá vàng mã để đốt

PHẠM ĐỨC

PHẠM ĐỨC

Ngoài thắp hương, những người đi lễ để cầu công danh, sự nghiệp còn vung tiền để mua những con ngựa giấy cao 1-2 m với giá từ 250.000 - 350.000 đồng/con cùng bộ vàng mã mũ, áo quan để ở trước sảnh đền thờ quan Hoàng Mười để hành lễ. Xong lễ, du khách đưa ngựa, lễ vật đến lò hóa vàng mã của đền để đốt. Tại điểm hóa vàng mã có một người phụ nữ túc trực, hỗ trợ.

Những người lớn tuổi ngả nón xin tiền trước cổng vào đền Chợ Củi

PHẠM ĐỨC

Một người mặc áo thầy tu hành khất xin tiền

PHẠM ĐỨC

Một số người bói dạo

PHẠM ĐỨC

Mùng 5 tết, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc 10 km: xe cấp cứu hú còi, nhích từng chút một
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.