Người nhặt rác từ tâm được vinh danh

17/01/2012 13:23 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã chọn người phụ nữ nhặt rác từng giúp đỡ một đứa bé hai tuổi trong vụ tai nạn giao thông thương tâm vào tháng 10 năm ngoái, làm tấm gương điển hình của quốc gia.

Bà Trần Hiền Muội, 58 tuổi, đã được vinh danh tại Bắc Kinh hôm 16.1 trong sự kiện do hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã tổ chức.

Bà Trần vốn dừng lại để giúp Vương Duyệt, bé gái hai tuổi bị 18 người qua đường bỏ mặc sau tai nạn tại thành phố Phật Sơn ở Quảng Đông.

Diễn biến vụ bỏ mặc người bị tai nạn đã được camera ghi lại và thu hút sự chú ý của người dân Trung Quốc cũng như quốc tế.

Hãng Tân Hoa xã dẫn lời bà Trần nói tại lễ trao giải: “Tôi nghĩ chúng ta nên cứu giúp người khác. Điều tôi làm không có gì đặc biệt”.

Bà Trần cùng với chín người khác được vinh danh vì những hành động của họ trong các “vấn đề xã hội và đạo đức”.

Vụ việc đau lòng liên quan đến bé Vương Duyệt, còn có tên là Duyệt Duyệt, vốn gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về thói vô cảm trong lòng xã hội Trung Quốc.

Sau khi chiếc xe tải tông trúng đứa bé và bỏ chạy, vài người đi bộ và xe đạp đã đi ngang qua và làm ngơ như không trông thấy. Vài phút sau, đứa bé bị một chiếc xe tải khác cán lên.

Bà Trần đã đến bế đứa bé vào lề đường trước khi chạy đi tìm người mẹ. Đứa bé đã chết trong bệnh viện vài ngày sau đó.

>> Bé Duyệt Duyệt qua đời

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.