‘Người Nhện’ của Sony dời lịch chiếu, 'vũ trụ điện ảnh' Marvel bị xáo trộn

Thế Sang
Thế Sang
25/04/2020 17:50 GMT+7

Phần phim thứ ba về siêu anh hùng Người Nhện trong 'vũ trụ điện ảnh ' Marvel thay đổi lịch chiếu khiến Disney tiếp tục sắp xếp lại các phim sau nó.

'Spider Man 3' cuối cùng cũng dời lịch chiếu

Sony, hãng sở hữu bản quyền nhân vật Người Nhện luôn khiến cho Disney (hãng sở hữu Marvel, nơi khai sinh ra nhân vật Spider Man) đứng ngồi không yên. Sáng ngày 25.4 (giờ Việt Nam), "ông lớn" trong ngành công nghiệp giải trí xứ cờ hoa này khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức phát đi thông báo phần phim thứ ba về siêu anh hùng Spider Man (chưa có tựa đề chính thức) do tài tử Tom Holland đóng thay đổi lịch chiếu từ ngày 16.7.2021 đến ngày 5.11.2021. Hollywood Reporter nhấn mạnh rằng, dự án thứ ba về Người Nhện là dự án cuối cùng của Marvel bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Quyết định này đồng nghĩa với việc, lịch chiếu của các phim thuộc "vũ trụ điện ảnh" Marvel mà Disney xác nhận trước đó có thay đổi ở phần sau. Nghĩa là Spider Man 3 thế chỗ của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness ngày 5.11.2021, khiến cho Disney phải lùi phần phim thứ hai về phù thủy tối thượng sang tận ngày 25.3.2022 (ngày chiếu gốc của nó là 5.5.2021). Với ngày chiếu mới của mình, Doctor Strange 2 lại quá gần ngày chiếu của Thor: Love and Thunder (ngày 18.2.2022) do đó các nhà đầu tư phim ảnh đang cân nhắc việc tiếp tục thay đổi lịch chiếu của Thor 4 sang ngày 11.2.2022. 

Phần tiếp theo của Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 bị dời đến những tháng cuối năm 2022

Ảnh: Sony

Với lịch chiếu trên, khán giả dễ thấy hiệu ứng "domino" xảy ra trong chính "vũ trụ điện ảnh" Marvel: đầu tiên, Spider Man 3 ban đầu tưởng như an toàn nhất trước đại dịch Covid-19 nhưng cuối cùng lại không "trụ" vững trước tình hình kinh doanh phim ảnh; thứ hai, sự thay đổi lịch chiếu của Spider Man 3, tác phẩm duy nhất của Marvel mà bản quyền nhân vật đến hiện tại vẫn còn nằm trong tay Sony, khiến cho giai đoạn 4 (thay đổi từ giai đoạn 2020-2021 thành 2020-2022) bị "xáo trộn" về cuối; cuối cùng, tưởng chừng như Thor 4 sẽ khép lại giai đoạn 4 của Marvel nhưng về chót lại là Doctor Strange 2. Điều này cũng cho thấy rằng, các nhà làm phim phải gấp rút thay đổi dòng thời gian của "vũ trụ phim" Marvel bởi mỗi tác phẩm đều có lịch xuất xưởng cụ thể, nội dung và tình tiết diễn tiến theo nhịp độ của từng phim ra mắt, việc hoán đổi giữa Doctor Strange 2Thor 4 khiến cho các nhà làm phim phải "cấu tứ" lại vũ trụ phim siêu anh hùng trị giá trên 22,4 tỉ USD này. 

Phim hoạt hình về Người Nhện cũng đổi lịch

Phần 7 và 8 của thương hiệu phim Nhiệm vụ bất khả thi cũng bị ảnh hưởng lịch chiếu vì Covid-19

Ảnh: Paramount

Nhưng Sony không phải chỉ làm "xáo trộn" thế giới siêu anh hùng Marvel bằng Spider Man 3, hãng này còn khiến cho việc thưởng thức của khán giả về một "vũ trụ" Người Nhện bị gián đoạn thông qua việc thay đổi lịch chiếu của phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Ban đầu phim có ngày chiếu là 8.4.2022, sau đó được xác nhận chiếu vào ngày 7.10.2022. Siêu anh hùng Người Nhện sau bao nhiêu năm ra đời vẫn không thôi khiến khán giả bị mê hoặc, bởi kể từ khi Marvel trải qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế khiến hãng bán bản quyền cho Sony, đến tận năm 2016 mới giành lại được một phần bản quyền theo hình thức chia sẻ với Sony, rồi đến việc các hãng phim giới thiệu với khán giả rất nhiều Người Nhện với đủ các câu chuyện ở các chiều kích thế giới khác nhau trong Spider-Man: Into the Spider-Verse, khán giả vẫn luôn yêu mến nhân vật này. Spider-Man: Homecoming (2017) có doanh thu toàn cầu trên 880 triệu USD, Spider-Man: Far from Home (2019) thu về trên 1,13 tỉ USD, còn phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) giúp cho các hãng phim hốt bạc với trên 375,5 triệu USD toàn cầu đồng thời "ẵm" luôn giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.
Trong câu chuyện phim xuất xưởng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, bên ngoài thế giới siêu anh hùng, thế giới phim điệp viên Nhiệm vụ bất khả thi cũng phải lùi lịch ra mắt. Cũng trong cùng ngày, hãng Paramount cho biết Mission: Impossible 7 có tài tử Tom Cruise đóng dời chiếu bốn tháng, cuối cùng xuất xưởng ngày 19.11.2021 (ngày chiếu gốc là 23.7.2021). Phần thứ 8 của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi cũng dời lịch chiếu từ ngày 5.8.2022 sang ngày 4.11.2022.

Lịch chiếu của các phim thuộc "vũ trụ điện ảnh" Marvel (theo dòng thời gian) 

Black Widow (dời từ tháng 5.2020 sang ngày 6.11.2020)
The Eternals (dời từ tháng 11.2020 sang ngày 12.2.2021)
Shang-Chi and the legend of the Ten Rings (trễ hạn sản xuất, khởi chiếu ngày 7.5.2021)
Spider-Man 3 (dời từ ngày 16.7.2021 sang ngày 5.11.2021)
Thor: Love and Thunder (chiếu sớm hơn dự kiến, từ ngày 18.2.2022 lên ngày 11.2.2022 nhưng Disney vẫn đang cân nhắc)
Doctor Strange in the Multiverse of Madness (dời từ ngày 5.5.2021 sang ngày 5.11.2021, tiếp tục dời sang ngày 25.3.2022)
Black Panther 2 (chiếu ngày 6.5.2022) (*)
Captain Marvel 2 (xuất xưởng ngày 8.7.2022) (*)
(*): Riêng hai phim Black Panther 2Captain Marvel 2 hiện vẫn chưa được Disney xác nhận có nằm trong giai đoạn 4 của "vũ trụ điện ảnh" Marvel hay không, và giai đoạn này có khoảng thời gian kéo dài bao lâu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.