Người ở địa phương nào đến Đồng Nai thì bị cách ly trong dịp Tết?

Lê Lâm
Lê Lâm
07/02/2021 11:17 GMT+7

Hiện tại, Đồng Nai chỉ áp dụng cách ly đối với những ai đến Đồng Nai từ các ổ dịch lớn.

Quy định này được UBND tỉnh phát văn bản đi ngày 30.1. Theo đó người dân đã từng đi đến, về từ TP.Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1.1.2021 và Sân bay quốc tế Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5.1 đến nay chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
Từ hôm đó đến nay UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành văn bản mới liên quan đến việc xét nghiệm và cách ly người dân ở địa phương khác đến.

Khẩn: Bình Dương tìm người đến các địa điểm liên quan bệnh nhân 1980 mắc Covid-19

Cũng theo Sở Y tế Đồng Nai hiện toàn tỉnh có 1 ca nhiễm Covid-19 (nhập cảnh từ Nhật Bản) đang được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai; cách ly tập trung gần 500 người; cách ly tại nhà 127 người và 88 người cần phải theo dõi sức khỏe. Trong số này có khoảng 70 người trở về từ Hải Dương, Quảng Ninh.
Do số lượng người cách ly tập trung lớn, Đồng Nai không còn cơ sở cách ly tập trung và nhân lực để phục vụ tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài như thời gian trước đây, nên ngày 31.1 Đồng Nai kiến nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tạm ngưng tiếp nhận, cách ly tại Đồng Nai các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài trên các chuyến bay trong thời gian tới.

Một khu cách ly tập trung ở Đồng Nai

Ảnh: Lê Lâm

Đối với công nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc tại Đồng Nai, ngày 3.2 Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản kêu gọi và đề nghị các lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn vận động, khuyến cáo công nhân ngoại tỉnh không trở về quê dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở lại Đồng Nai đón tết nhằm đảm bảo sức khỏe, tín mạng cho chính bản thân, người thân và cộng đồng.
Văn bản nhấn mạnh “Nếu công nhân, người lao động về quê đón tết ở các địa phương có dịch hoặc đi qua các địa phương có dịch, khả năng bị phong tỏa tại địa phương là rất cao không thể trở lại làm việc sau tết, và nhất là rủi ro khi tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến thiếu hụt lao động, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.”
Trong văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các doanh nghiệp tùy vào khả năng có hình thức hỗ trợ công nhân ngoại tỉnh ở lại Đồng Nai đón tết.

Sáng 7.2: Thêm 4 ca Covid-19 cộng đồng tại Hải Dương, Gia Lai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.