Người Pháp cân nhắc lại tự do ngôn luận

19/01/2015 03:00 GMT+7

Trong kết quả thăm dò tại Pháp đăng trên tờ Le Journal du Dimanche ngày 18.1, có đến 50% số người được hỏi ủng hộ hạn chế tự do ngôn luận trên internet và mạng xã hội, nhỉnh hơn 1% so với các ý kiến phản đối.

Trong kết quả thăm dò tại Pháp đăng trên tờ Le Journal du Dimanche ngày 18.1, có đến 50% số người được hỏi ủng hộ hạn chế tự do ngôn luận trên internet và mạng xã hội, nhỉnh hơn 1% so với các ý kiến phản đối.

Người biểu tình với dòng chữ "Je Suis Charlie" (Tôi là Charlie) - Ảnh: AFP
Ngoài ra, 42% số người tham gia thăm dò cũng cho rằng “cần phải quan tâm đến phản ứng của dư luận và tránh đăng biếm họa về tiên tri Muhammad” vì có thể “gây tổn thương cho người Hồi giáo”.
Đây được cho là hệ quả từ vụ thảm sát nhằm vào tạp chí biếm họa Charlie Hebdo vừa qua cũng như việc tờ này tiếp tục đưa tranh vẽ tiên tri Muhammad cầm tấm biển “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie) ra trang bìa, kéo theo làn sóng biểu tình bạo động dữ dội ở nhiều nước.
Đến nay, tình hình bạo lực vẫn đang tiếp diễn tại Niger, Pakistan, Algeria, Jordan, Sudan… và đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng tại thủ đô Niamey và thành phố Zinder của Niger. Nhiều cơ sở văn hóa của Pháp và nhà thờ tại những nước nói trên cũng bị phóng hỏa, đập phá.
Cũng trong ngày 18.1, chính quyền Đức ra lệnh cấm một cuộc biểu tình phản đối Hồi giáo dự kiến diễn ra tại thành phố Dresden vào hôm nay 19.1 do lo ngại nguy cơ an ninh, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.