Người Pháp “tiếc” Ngô Bảo Châu

23/08/2010 00:25 GMT+7

Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES) Jean-Pierre Bourguignon bày tỏ trên Le Monde: “Thật tiếc là nước Pháp đã không giữ được Ngô Bảo Châu”.

Cũng theo Le Monde, GS Bourguignon đang có ý định hỗ trợ GS Châu mở một trường toán học tại Việt Nam. Trong khi đó, theo Le Parisien, điểm bất lợi nhất của các trường đại học Pháp là tài chính không dồi dào. Tại Đại học Paris-Sud (thuộc thành phố Orsay, ngoại ô phía nam Paris), nơi GS Ngô Bảo Châu từng nghiên cứu và giảng dạy, 4 nhà toán học từng đoạt giải Fields thu nhập khoảng 6.000 euro/tháng, trong khi ở nước ngoài con số đó có thể cao gấp 3 lần. Vì vậy, song song với việc hy vọng GS Ngô Bảo Châu quay lại, trường Paris-Sud và thành phố Orsay đang tính đến nhiều giải pháp để có thể nâng cao chế độ đãi ngộ cho các nhân tài.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.